Vô cớ hành hung kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng

Thứ Năm, 06/05/2021, 17:19
Một nhóm người bất ngờ tấn công tổ công tác kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng trong lúc nghỉ ngơi.

Chiều 6/5, ông Đoàn Văn Tây - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết, một tổ công tác kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng đã bị các đối tượng hành hung rồi đốt phá lán trại tại điểm chốt chặn kiểm soát lâm sản ở Hồ Núi Một thuộc địa bàn xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn.

Một phần lán trại chốt chặn, kiểm soát lâm sản vừa mới dựng xong đã bị kẻ xấu đốt phá. Ảnh: BQL RPH Vân Canh.

Trước đó vào khoảng 14h30 chiều 4/5, một tổ công tác kiểm lâm phối hợp với nhân viên bảo vệ rừng sau khi làm dựng xong lán trại chốt chặn, kiểm soát lâm sản có nghỉ ngơi, ăn cơm tại một quán ăn ở thôn Thọ Tân Bắc (xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn).

Bất ngờ, một nhóm ba người đàn ông ập vào, tấn công tổ công tác khiến và chỉ rời đi khi người dân can ngăn hành động trên. Chưa dừng lại đó, khoảng 20 phút sau, lán trại của kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng vừa dựng đã bị kẻ xấu đốt cháy. 

Theo một số nhân chứng, ba đối tượng hành hung kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng là Nguyễn Đình Quyên, Lâm Tiến Hậu – cùng trú ở xã Nhơn Tân và Nguyễn Văn Chiêu, trú ở xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn.

Hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển đến Công an thị xã An Nhơn điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Phương Lan
.
.
.