Vỏ Omo, ruột bột giặt "Tình dân"
15h30' ngày 25/12, Đội Chống hàng giả PC15 Công an Hà Nội kiểm tra xe ôtô BKS 29L-9407 trên đường từ Thanh Oai đi La Phù, Hoài Đức, phát hiện 51 thùng bột giặt giả nhãn hiệu Omo.
Lái xe là Nguyễn Quang Dao (39 tuổi) và người áp tải hàng là Lưu Bá Ngọc (24 tuổi), cùng ở Đỗ Động, Thanh Oai khai nhận, 14h cùng ngày, 2 người được Lưu Bá Lâm (25 tuổi), ở cùng xã, thuê đến nhà Lê Thị Lan (39 tuổi), ở Liên Tân, Phương Trung, Thanh Oai nhận số hàng trên chở đi giao cho các đại lý tại La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
Theo khai nhận ban đầu của Lê Thị Lan, để sản xuất các loại hàng giả trên, Lan mua các loại nguyên liệu rẻ tiền trên thị trường, mua vỏ túi và vỏ hộp carton để đóng gói.
Đối với bột giặt Omo giả, Lan trộn bột giặt "Tình dân", lẫn với hóa chất Sufat là chất tẩy trắng của Trung Quốc, đóng gói vào bao bì túi nilon in nhãn Omo của Công ty Liên doanh UNILEVER Việt Nam.
Bột giặt Omo giả được Lan bán cho Lưu Bá Lâm với giá 250.000 đồng - 270.000 đồng/thùng; Lâm bán lại cho các đại lý tại Hà Nội và các tỉnh với giá 300.000 đồng/thùng.
Bột ngọt giả Ajinomoto và Vedan cũng được Lan sản xuất với phương thức tương tự, dùng bột ngọt Trung Quốc trộn lẫn với bột ngọt Miwon, bán với giá 16.000 đồng/gói 454gam, 2.600 đồng/gói 100gam.
Hiện cơ quan Công an đã gửi các mẫu hàng giả đi giám định
