Hà Nội:

"Vĩnh chập" và băng nhóm tội phạm hơn 30 đối tượng ra hầu tòa

Thứ Sáu, 09/12/2005, 08:45

Sáng 8/12, tại trụ sở TAND Tp. Hà Nội, phiên tòa xét xử Nguyễn Quang Nguyên, Phan Trọng Vĩnh (tức "Vĩnh chập") và băng nhóm hơn 30 đối tượng lưu manh, côn đồ trên địa bàn Hà Nội đã khai mạc. Dự kiến phiên tòa này sẽ kéo dài trên 10 ngày.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an cũng như VKSND Hà Nội, băng nhóm tội phạm này có liên quan với nhau trong nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Hành vi của các đối tượng đã cấu thành nhóm 7 tội danh: Giết người, cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, không tố giác tội phạm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng bị cáo "đầu vụ" Nguyễn Quang Nguyên (32 tuổi), trú tại 87 A8, khu tập thể Tân Mai, Hoàng Mai (Hà Nội) được xác định đã thực hiện các hành vi giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, đánh bạc, không tố giác tội phạm và bị đưa ra xét xử với 5 tội danh kể trên.

Trước đó, Nguyên bị truy nã toàn quốc do đang mang án 44 tháng tù giam, nhưng bỏ trốn. Tối 2/10/2004, phát hiện Nguyên đang có mặt tại quán nước ở phố Đình Ngang, tổ trinh sát hình sự của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội bám theo để bắt thì hắn bỏ chạy. Khi bị truy đuổi, Nguyên đã rút súng K54 giấu trong người bắn trọng thương đồng chí Phùng Tuấn Phát gây tổn hại vĩnh viễn 65% sức khỏe.

Ngoài Nguyễn Quang Nguyên, đối tượng Phan Trọng Vĩnh, Lương Hải Đăng ("Đăng con"), Nguyễn Huy Hoàn, Lê Văn Nhân, Nguyễn Tuấn Anh ("Cu đối"), Phạm Quang Cường ("Cường ly"), Nguyễn Đức Thọ ("Thọ mốc"), Nguyễn Thành Trung ("Trung Quỳnh Lôi") và Nguyễn Thành Trung ("Trung Thịnh Liệt") cùng nhiều đối tượng khác đã gây ra một số vụ cướp của, đánh người gây thương tích trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, ổ nhóm do "Vĩnh chập" cầm đầu đã gây ra nhiều vụ cướp bạc trên địa bàn các quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Đống Đa...

"Vĩnh chập" từng có 2 tiền án. Sau khi gây ra vụ án “Vĩnh chập” đã bỏ trốn vào miền Nam và bị tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội bắt tại Bình Dương. Trong vụ án này còn có một số bị cáo nữ bị đưa ra xét xử với các tội danh như cướp tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, không tố giác tội phạm...

Nguyên Chi
.
.
.