Vĩnh Long: Triệt xóa băng lừa đảo tại các tiệm cầm đồ

Thứ Tư, 05/09/2007, 09:00

Thời gian qua, sau khi tại một số địa phương xảy ra những vụ cướp tiệm vàng, gây lo lắng cho giới kinh doanh, Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều biện pháp để phối hợp với các cửa hàng kinh doanh vàng bạc phòng, chống loại tội phạm này.

Qua đó, Công an thị xã Vĩnh Long nhận được thông tin của người dân về thủ đoạn mới của bọn tội phạm dùng để lừa đảo các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, tiệm cầm đồ.

Kế hoạch triệt xóa bọn tội phạm được triển khai. Vào trưa 27/7, Công an phường 8, thị xã Vĩnh Long nhận được cuộc điện thoại của một chủ tiệm cầm đồ liền đến ngay hiện trường. Sau đó, đối tượng liên quan được mời về cơ quan để làm rõ vụ việc, hắn khai tên Lê Minh Tuấn 22 tuổi), ngụ khóm 2B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Vào thời gian trên, Tuấn cùng một người phụ nữ đến tiệm vàng Phước Hiền ở phường 8 (thị xã Vĩnh Long) do anh Võ Thanh Hiền làm chủ, để chuộc lại vàng. Anh Hiền chợt nhớ là cách đó mấy hôm, đã có vị khách đến chuộc số vàng này rồi và tờ biên nhận của khách anh cũng đã thu hồi để hủy.

Nghi là kẻ gian nên anh Hiền tìm cách giữ chân 2 vị khách lại, đồng thời điện thoại báo tin cho Công an. Tuy nhiên, trong lúc anh đi điện thoại thì người phụ nữ lên xe đi mất. Ngay ngày hôm sau, 28/7, người phụ nữ đi cùng với Tuấn bị bắt, đó là Phan Thị Lan (còn gọi là Nga), 33 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ.

Quá trình điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi và thủ đoạn lừa đảo của chúng. Tại tiệm vàng Phước Hiền, đồng bọn của Tuấn và Lan trước đó đã đem số vàng 24k có trọng lượng 5 phân đến cầm với số tiền 550.000 đồng và lấy biên nhận đem về.

Cùng ngày hôm đó, Tuấn và Lan cũng đến tiệm vàng Phước Hiền để cầm một chiếc lắc vàng 24k có trọng lượng 10 chỉ vàng, với số tiền cầm là 2,5 triệu đồng rồi lấy biên nhận ra về.

Khi về nhà, đồng bọn của Tuấn và Lan đã dùng hoá chất tẩy xoá, sửa biên nhận cầm 5 phân vàng thành 10 chỉ vàng và số tiền cầm là 2,5 triệu đồng (cả số "niêm-rô" cũng giống hệt tờ biên nhận của Lan). Tờ biên nhận giả này được đưa cho một đối tượng trong nhóm đến tiệm để chuộc vàng.

Do được tẩy xoá và sửa rất tinh vi và khéo léo nên chủ tiệm vàng Phước Hiền đã không nhận ra biên nhận giả và phải cho khách chuộc lại vàng. Tương tự như vậy, Tuấn và Lan còn kết hợp với hai đối tượng khác là Tài và Thảo (quê ở An Giang), thực hiện vụ lừa đảo với thủ đoạn khác tại tiệm vàng Tư Có ở xã Song Phú, huyện Tam Bình.

Theo sự bàn bạc, Lan đi xe gắn máy đến tiệm vàng này nhưng chỉ đứng ngoài đường chờ, còn Tài thì cầm 1 lắc vàng 24k có trọng lượng 10 chỉ vô tiệm cầm với số tiền 2 triệu đồng, biên nhận cầm đồ ghi tên của Lan.

Lấy biên nhận xong, khi ra đến xe Tài giao tiền và biên nhận cho Lan. Khoảng 4 ngày sau, Tài điện thoại kêu Lan đi chuộc vàng. Lan đến tiệm vàng Tư Có để chuộc lại chiếc lắc nhưng người chủ tiệm không cho Lan chuộc, với lý do cách đó mấy hôm đã có người khác đến cầm thêm 8 triệu đồng nữa, tổng cộng là 10 triệu đồng.

Nghe đến đó, Lan biết là Tài và Thảo đã sử dụng ngón nghề cũ, dùng biên nhận giả để lừa chủ tiệm lấy 8 triệu đồng, nên liền trở giọng, buộc chủ tiệm phải giải quyết cho chị ta chuộc lại vàng đã cầm vì có biên nhận và giấy tờ tuỳ thân hợp pháp. Nhất quyết không đồng ý cho chuộc lại vàng vì nghi ngờ có sự gian lận nên chủ tiệm vàng này yêu cầu Công an xã Song Phú đến giải quyết. Tuy nhiên, trước "giấy trắng, mực đen" như thế nên hôm sau, chủ tiệm vàng phải cho Lan chuộc chiếc lắc vàng.

Trong vụ này, Lan chia cho Tài 4 triệu đồng. Với những thủ đoạn lừa đảo như trên, theo khai nhận của Lan và Tuấn, trong tháng 7/2007, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 4 vụ tại các tiệm vàng ở chợ Song Phú (Tam Bình), phường 8, phường 1 và xã Trường An (thị xã Vĩnh Long); khi đến vụ thứ 5 tại tiệm vàng Phước Hiền thì bị bắt quả tang.

Trong những vụ lừa đảo, vai trò của Lan là cung cấp vàng đã chuẩn bị sẵn với trọng lượng từng chiếc lắc, dây chuyền là 5 phân và 10 chỉ vàng để đồng bọn đi cầm tại các tiệm.

Thảo và Tài chuyên đi cầm 5 phân vàng để lấy biên nhận về tẩy xoá, sửa số và dùng biên nhận giả này để đi chuộc vàng. Chuộc xong, khoảng 10-15 ngày sau, khi đoán biết tiệm đã huỷ biên nhận của khách rồi thì Tài, Thảo điện thoại cho Lan dùng biên nhận thật đến chuộc vàng.

Công an thị xã Vĩnh Long đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Tuấn, Lan; đồng thời vận động hai đối tượng còn lại hiện đã bỏ trốn là: Hồ Văn Tài (35 tuổi) và vợ y là Phạm Thị Thu Thảo (36 tuổi), cùng ngụ số 380, đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang ra đầu thú.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, vào tháng 3/2005, Lan đã từng bị TAND huyện Long Hồ xử phạt 2 năm tù treo về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong thời gian thử thách là 36 tháng Lan lại tái phạm.

Còn đối với Tài, vào tháng 4/2004, bị TAND thị xã Cao Lãnh xử phạt 9 tháng tù giam về tội "đánh bạc". Công an thị xã Vĩnh Long thông báo cho những tiệm vàng đã từng bị lừa đảo với hành vi tương tự hãy đến liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác điều tra khám phá án

Minh Sơn - Thanh Đức
.
.
.