Cán bộ y tế Lào mua bán 5kg ma túy dạng đá

Thứ Hai, 26/10/2020, 11:42
Trong đêm tối, đối tượng Tu Lỳ mang theo ma túy, băng rừng từ Lào vào địa bàn giáp biên xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) để giao dịch ma túy. Sau một loạt đạn bắn chỉ thiên của lực lượng Công an, đối tượng Ty Lỳ đã bị bắt giữ cùng 5kg ma túy đá.


Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấp áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An), thông qua công tác nghiệp vụ đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Nghệ An. 

Cầm đầu đường dây này là đối tượng Tu Lỳ, SN 1987, trú tại , trú tại bản Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Polykhămxay, Lào.

Đối tượng Tu Lỳ cùng tang vật.

Qua theo dõi, đây là đối tượng có nghề nghiệp là cán bộ y tế thuộc huyện Khăm Cợt, thường xuyên qua lại địa bàn giáp biên với Nghệ An để mua bán trái phép chất ma túy. 

Ngoài ra, đối tượng Tu Lỳ có thời gian sinh sống, học tập tại Việt Nam, nên rất am hiểu ngôn ngữ, địa hình, đặc biệt đối tượng hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. 

Vào ngày 25/10/2020, ban chuyên án, nhận được thông tin đối tượng Tu Lỳ sẽ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào vào khu vực bản Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Đây là địa bàn giáp biên giới, chủ yếu là đồi núi hiểm trở, mặt khác thời điểm đó thời tiết mưa nhiều nên công tác trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. 

Đúng như dự đoán, vào khoảng 21h30' cùng ngày, trong màn đêm tĩnh lặng, bằng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện có 3 đối tượng đi bộ băng rừng mang theo một túi xách, nhận định thời cơ đã đến, các tổ công tác từ nhiều ngả trong rừng lao ra, khống chế, vây bắt các đối tượng, để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng đã bắn nhiều loạt đoạn AK chỉ thiên nhằm uy hiếp các đối tượng, tại hiện trường, đối tượng Tu Lỳ bị bắt quả tang cùng 5kg ma túy đá, 2 đối tượng còn lại lợi dụng địa hình hiểm trở đã nhanh chân trốn thoát.

Lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: do các đối tượng đi bộ theo đường rừng từ Lào vào Nghệ An để mua bán ma túy nên nhiều tổ trinh sát đã mất nhiều giờ đi bộ để theo dõi, mặt khác do những ngày qua mưa lớn, nên các khe, suối nước dâng cao, có đoạn nước dâng nửa thân người trinh sát. Nhưng anh em vẫn tích cực bám nắm đối tượng.     

Hiện Công an Nghệ An đang tập trung lực lượng để tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Đức Vũ – Xuân Bắc
.
.
.