Vào TP HCM làm “má mì” "gái gọi hàng mẫu"

Thứ Năm, 13/12/2007, 10:08
Là dân Hòa Bình nhưng Hương thường xuyên có mặt tại quận I (TP HCM) để làm "má mì" của đường dây "gái gọi hàng mẫu" hay "hàng USD". Giá "tàu nhanh" mà Hương đưa ra là 100 USD, còn có nhu cầu qua đêm hoặc đi xa thì 200 USD tính theo ngày.

Qua công tác nghiệp vụ và nguồn tin quần chúng, trinh sát Đội 5, PC14 Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một đường dây mại dâm thường được giới thiệu là "gái gọi hàng mẫu" hay "hàng USD" để chỉ  chất lượng và giá cả của những cô gái mại dâm trong đường dây này.

Má mì  chuyên cung cấp các "em hàng mẫu" là La Thu Hương (29 tuổi), ở TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) nhưng thường xuyên có mặt ở các khách sạn khu vực quận I (TP Hồ Chí Minh) để điều đào theo yêu cầu của số khách ngày càng đông.

Liên kết chặt chẽ với Hương là Nguyễn Văn Phước (33 tuổi), ngụ ở phường 14, quận 4, bảo vệ của khách sạn Tiến An số 22 Trương Định, phường Bến Thành, quận I. Với kiểu tuyển hàng mẫu gồm những cô gái đồng hương từ miền Bắc vào, đi móc nối một số gái ở các quán bar, vũ trường Hương và Phước giới thiệu với  khách các cô gái của mình là "hàng mẫu".

Giá "tàu nhanh" vài giờ đồng hồ là 100 USD, còn có thêm yêu cầu qua đêm hoặc đi xa thì 200 USD tính theo ngày.

Tiền môi giới là 25%, Hương và Phước chia nhau tỉ lệ 3/1 (khách của ai thì người đó hưởng 3).

Lúc 20h ngày 11/12, Phước tiếp 3 vị khách sộp ở khách sạn Tiến An và sau khi giới thiệu về "đường dây hàng mẫu" với khách, Phước gọi điện thoại cho Hương yêu cầu đưa 3 cô gái đến khách sạn.

Những hoạt động trên đã nằm trong tầm theo dõi của trinh sát nên lúc 21h, qua phối hợp cùng Công an quận I, Đội 5 bất ngờ kiểm tra bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm tại các phòng 202, 502, 601 của khách sạn này.

La Thu Hương và Nguyễn Văn Phước cũng bị bắt giữ ngay sau đó và khai nhận các hoạt động môi giới như trên

Nguyễn Đặng
.
.
.