Phan Công Hải lĩnh án 5 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước

Thứ Ba, 28/04/2020, 15:18
Sáng 28/4, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phan Công Hải (SN 1996) trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.


Theo cáo trạng, tháng 11/2018 trang facebook “Hung Manh” phát tán một số hình ảnh một thanh niên có các hành động xúc phạm hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kèm theo nội dung nói xấu chế độ. Bối cảnh trong hình được xác định chụp tại Trường THCS Đô Thành (Yên Thành). 

Công an huyện Yên Thành đã điều tra, xác định người trong ảnh có các hành động xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh là Phan Công Hải. Ngày 25/12/2018, Công an huyện Yên Thành chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Bị cáo Phan Công Hải tại tòa.

Quá trình điều tra, trong thời gian từ ngày 30/12/2016 đến ngày 22/10/2019, Phan Công Hải đã lập 5 trang Facebook cá nhân gồm: “Người Việt Xấu XÍ”; “David Nguyễn”; “Hung Manh” “Diệt Cộng” và “Phan Công Hải” đăng tải 54 bài viết, 5 video và 4 hình ảnh đăng tải nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kêu gọi chống Đảng, chống chính quyền; đăng tải, phát tán các hình ảnh, lời nói cung cấp thông tin sai sự thật, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. 

Tất cả các tài khoản facebook đều có hình ảnh đại diện là chân dung của Phan Công Hải. 

Ngày 19/11/2019, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ Phan Công Hải phạm vào “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại điểm a, b, c Khoản I, Điều 117, Bộ luật hình Sự.

Tại phiên tòa, Phan Công Hải đã khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, Hải thừa nhận hành động sai trái của bản thân, việc cơ quan chức năng đã truy tố, xét xử bản thân là đúng người, đúng tội, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm án để được sớm trở về với gia đình.

Hội đồng xét xử kết luận: Hành vi của Phan Công Hải cần phải xử lý nghiêm, nhất là trong bối cảnh các đối tượng phản động lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 5 năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày tạm giữ; hình phạt bổ sung, phạt quản chế bị cáo 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Minh Khôi
.
.
.