Tuyên án chung thân kẻ cầm đầu tổ chức phản động ở Phú Yên

Thứ Ba, 05/02/2013, 09:37
Sau hơn 5 ngày xét xử vụ án “Hoạt động nhằm âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” do Phan Văn Thu, tức Trần Công (65 tuổi), trú ở tổ dân phố 10, khu phố Liêm Trực, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cầm đầu, phiên tòa sơ thẩm hình sự của TAND tỉnh Phú Yên đã kết thúc vào sáng 4/2.

Khi trả lời thẩm vấn công khai tại tòa trong quá trình xét xử công khai và khi nói lời cuối cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Phan Văn Thu cùng đồng bọn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố và tha thiết xin được giảm nhẹ hình phạt. Sau khi cẩn trọng xem xét các tình tiết giảm nhẹ của từng bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên án tù chung thân đối với Phan Văn Thu về tội danh nêu trên. Cùng tội danh này, 21 bị cáo còn lại lãnh mức án tương xứng với hành vi phạm tội:

Hai bị cáo cùng bị xử phạt cùng mức án 17 năm tù là: Lê Duy Lộc (57 tuổi), trú ở khu phố Khánh Sơn 1, thị trấn Ninh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận; Vương Tấn Sơn (60 tuổi), trú ở thôn Thạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên - Giám đốc Công ty TNHH Quỳnh Long có trụ sở giao dịch ở tỉnh Đắk Nông.

Sáu bị cáo cùng bị xử phạt cùng mức án 16 năm tù là: Đoàn Đình Nam (62 tuổi), trú ở phường 3, TP Tuy Hòa; Tạ Khu (66 tuổi), trú ở thôn Thân Bình, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa; Võ Thành Lê (58 tuổi), trú ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa; Võ Tiết (61 tuổi), trú ở khu phố 5, đường Ngô Gia Tự, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa; Nguyễn Kỳ Lạc (62 tuổi), trú ở khu phố Triều Sơn Đông, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và Từ Thiện Lương (63 tuổi), trú ở phố Trưng Nhị, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Một bị cáo bị xử phạt 15 năm tù là Lê Phúc (62 tuổi), trú ở phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Bốn bị cáo bị xử phạt cùng mức án 14 năm tù là: Võ Ngọc Cư (62 tuổi), trú ở thôn Mỹ Thạnh Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa; Phan Thanh Ý (65 tuổi), trú ở thôn Mỹ Thạnh Trung 1, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa; Đoàn Văn Cư (67 tuổi) trú ở thôn Đại Bình, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, Phú Yên - Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Quỳnh Long bên chân núi Đá Bia ở Đèo Cả và Nguyễn Dinh (45 tuổi), trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên.

Hai bị cáo bị xử phạt cùng mức án 13 năm tù là Đỗ Thị Hồng (55 tuổi), trú ở thôn Thân Bình, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa và Trần Phi Dũng (47 tuổi), trú ở thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên.

Năm bị cáo bị xử phạt cùng mức án 12 năm tù là: Lê Trọng Cư (47 tuổi), trú ở thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa; Lương Nhật Quang (26 tuổi), trú ở thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên; Trần Quân (29 tuổi), trú ở thôn Lâm Tuyền, thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; Lê Đức Động (30 tuổi), trú ở thôn Kế Xuân, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế; Nguyễn Thái Bình (27 tuổi), trú ở thôn Tấn Sơn 2, xã Thành Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Một bị cáo bị xử phạt 10 năm tù là Phan Thanh Tường (26 tuổi), trú ở thôn Mỹ Thạnh Trung 1, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, Phú Yên.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án sáng 4/2.

21 trường hợp bị phạt tù có thời hạn còn phải chấp hành hình phạt bổ sung bằng biện pháp quản chế tại địa phương  5 năm kể từ ngày được tha tù. Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên tịch thu một số tài sản, phương tiện thực hiện hoạt động tội phạm gồm ôtô, xe máy, tiền Việt, ngoại tệ, máy ghi âm, bộ đàm, máy ảnh, camera, laptop, kíp nổ, chất nổ… Đông đảo người dân dự phiên tòa đã đồng tình với hình phạt nghiêm khắc này

Hữu Toàn
.
.
.