Tử hình “ma men” dùng dao đâm chết người

Thứ Hai, 05/07/2021, 16:06
Ngày 5/7, TAND TP Hà Nội đã phạt bị cáo Trần Đức Hưng (SN 1988, trú tại thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội) tử hình về tội giết người.


Theo bản án sơ thẩm, Hưng là lao động tự do tại địa phương. Khoảng 16h ngày 2/10/2020, sau khi đi uống rượu cùng nhóm bạn, Hưng đến cửa hàng cắt tóc của em gái ở thôn Đồng Lư. Tại đây, do có men rượu nên Hưng cãi nhau với em gái. Được mọi người can ngăn, Hưng bỏ đi.

Khi qua cửa hàng xay sát gạo của bà Nguyễn Thị Hà (ở thôn Đồng Lư), Hưng thấy ông Vương Văn Lý (SN 1959, ở thôn Đồng Lư) đang ngồi trên tải thóc trước cửa nhà bà Hà đợi xát gạo. Dù hai người không có gì mâu thuẫn nhưng do trong người có men say nên Hưng nói lời hỗn láo với ông Lý.

Bị cáo Hưng tại phiên toà.

Bị ông Lý mắng lại, Hưng tấn công ông Lý. Khi người dân khu vực can ngăn thì Hưng bỏ về nhà lấy dao bầu và quay lại cửa hàng xay xát gạo của bà Hà. 

Thấy ông Lý vẫn ngồi trên tải thóc trong cửa hàng, Hưng xông đến đâm  ông Lý.

Ngay sau khi gây án, Hưng đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Về phần ông Lý, dù đã được người dân đưa ngay đến bệnh viện huyện cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng nên ngày 13/10/2020 ông Lý đã tử vong.

Tại phiên xử, bị cáo Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng khi tước đoạt mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ. Do đó, HĐXX quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khởi đời sống xã hội. Qua đó cũng để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Nguyễn Hưng
.
.
.