Hải Phòng:

Tử hình kẻ buôn lậu ma tuý

Thứ Sáu, 25/02/2005, 08:08
Bị bắt hụt tại, Hải Phòng, nữ quái Đinh Thị Xuân lại tiếp tục vào Tp.HCM để buôn lậu ma tuý. Sau khi bị bắt lại, Xuân bị xét xử tại 3 phiên toà khác nhau và lãnh bản án cao nhất là Tử hình.

Vụ án bắt đầu được phát hiện từ trưa 17/3/2001, tại bến xe Niệm Nghĩa, Hải Phòng. Tại đây, Công an quận Lê Chân đã bắt quả tang xe ôtô khách BKS 53N - 2258 (lái xe là Lê Đình Thụy, 32 tuổi, trú quán tại 262G Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh) đang giao 6 bao hàng, bên trong có 16 túi du lịch đựng 322,7 kg lá, hoa quả cần sa được đóng bánh, ép khô.

Công an quận Lê Chân đã khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng liên quan, trong đó có Phạm Văn Quê (45 tuổi), trú quán tại 148 Lán Bè, Lê Chân. Ngày 3/1/2001, một mắt xích trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy này đã bị Công an thị xã Móng Cái, Quảng Ninh phát hiện. Phạm Gia Khung bị bắt, Đinh Thị Xuân lọt lưới.

Ngày 15/8/2002, Tòa án nhân dân Tp. Hải Phòng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt tử hình đối với Phạm Văn Quê, phạt tù chung thân đối với Phạm Gia Khung. Sau đó, ngày 31/12/2003, Quê được Chủ tịch nước ký lệnh giảm án từ tử hình xuống tù chung thân.

Sau thời gian “hành nghề” buôn lậu ma tuý tại Tp. Hồ Chí Minh, Đinh Thị Xuân đã sa lưới pháp luật.

Ngày 12/9/2003, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Tp. Hồ Chí Minh tuyên phạt Xuân 16 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 5/5/2004, Xuân lại bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt 16 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cuối cùng, Đinh Thị Xuân lần thứ 3 phải đứng trước vành móng ngựa. Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử TAND Tp. Hải Phòng tuyên phạt Đinh Thị Xuân án Tử hình

Phan Anh Cường
.
.
.