Tử hình đối tượng cầm đầu băng cướp trên quốc lộ 1A
Theo nội dung bản án sơ thẩm, Nguyễn Trí Danh là đối tượng từng có 2 tiền án, chưa được xóa án tích. Sau khi chấp hành xong hình phạt, từ tháng 4/2011, Danh đến xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thuê nhà trọ và sống chung với các đối tượng Nguyễn Phước Đoàn (19 tuổi), Dương Văn Phong (tự Phong Sùi, 22 tuổi ngụ cùng địa phương với Danh), Trương Nhật Minh (Minh Phi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom), Nguyễn Thanh Hải (Tý Nhóc, 22 tuổi, ngụ thị xã Lagi, Bình Thuận)… lập ra băng cướp chuyên gây án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Khi gây án Danh và đồng bọn sẵn sàng dùng dao tấn công nạn nhân nếu những người này kêu cứu. Theo đó, từ giữa tháng 4/2011 đến tháng 5/2012, Danh cùng đồng bọn đã gây ra 6 vụ cướp táo tợn làm chết 1 người 5 người khác bị thương nặng, cướp 6 xe tay ga, 2,3 triệu đồng cùng 3 điện thoại di động.
Cụ thể, vào đêm 2/5/2011, Danh cùng Nguyễn Phước Đoàn, Dương Văn Phong, Trương Nhật Minh chuẩn bị hai con dao và sử dụng hai xe môtô chở nhau trên quốc lộ 1A tìm người để cướp. Khi đến đoạn đường thuộc xã Suối Tre, thị xã Long Khánh bọn chúng phát hiện anh Nguyễn Việt Nhân điều khiển xe Nouvo 4X đang lưu thông trên đường liền đuổi theo ép nạn nhân vào lề đường.
Khi anh Nhân vừa dừng xe, bước xuống đường thì Danh cầm dao xông đến đâm một nhát vào ngực nạn nhân khiến người này gục xuống đường chết tại chỗ. Giết người xong, Danh lục soát trong người anh Nhân cướp được chiếc điện thoại di động, 704 nghìn đồng và chiếc xe rồi tẩu thoát.
![]() |
|
Bị cáo Nguyễn Trí Danh và đồng bọn tại phiên tòa phúc thẩm. |
Với hành vi phạm tội như trên, tại phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Trí Danh tử hình; Dương Văn Phong và Trương Nhật Minh cùng mức án tù chung thân; Nguyễn Phước Đoàn 18 năm tù cho cả hai tội danh giết người và cướp tài sản.
Liên quan trong vụ án, 7 đồng phạm cũng bị xử phạt từ 2 năm đến 9 năm tù, trong đó có bị cáo Nguyễn Viết Dũng (24 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương, bị xử 28 tháng tù) về một trong các tội cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc không tố giác tội phạm.
Sau khi xét xử phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Trí Danh, Dương Văn Phong, Trương Nhật Minh, Nguyễn Phước Đoàn và Nguyễn Viết Dũng kháng cáo xin giảm án.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, xét vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.
* Cùng ngày, HĐXX tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh cũng đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Đình Phúc (38 tuổi, ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận) về các tội giết người và cướp tài sản.
Trong thời gian đi làm thợ hồ tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai), Phúc hay đi ngang qua cửa hàng bán sơn xây dựng Ngọc Hân Anh, số 135 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Tràng Dài nên biết trong cửa hàng thường chỉ có một mình bà Nguyễn Ngọc Hân (43 tuổi) trông coi tiệm nên nảy sinh ý định cướp tài sản.
Khoảng 9h ngày 1/11/2011, Phúc mang theo dao đi xe buýt đến tiệm sơn rồi ngồi uống cà phê bên ngoài quan sát. Khi thấy trong nhà bà Hân chỉ có một mình, Phúc đi vào dùng dao đâm chết nạn nhân cướp 1 xe gắn máy và 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát

