Từ buôn mận trở thành tội phạm ma túy
Ngồi trước chúng tôi là gương mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ của Nguyễn Đăng Sơn, kẻ cầm đầu trong việc mua bán ba cây heroin vừa bị Công an tỉnh Sơn La bắt giữ.
Sinh ra ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Sơn năm nay đã 53 tuổi, ngoài đồng ruộng anh ta còn làm nghề buôn mận đường dài từ Mộc Châu, Sơn La về đổ mối cho các chủ hàng ở Hà Nội. Trong những ngày buôn bán mận, Sơn đã quen thân với Nguyễn Thị Bình Thảo, một chủ mối mận ở thị trấn Nông trường Mộc Châu.
Một hôm, Thảo tỉ tê với Sơn: "Ở xã Lóng Luông có nhiều ma tuý bán giá rẻ lắm". Sơn về nhà kể chuyện với em trai là Nguyễn Đăng Quyên. Không nghề nghiệp, khi nghe thấy việc có thể kiếm lời một cách dễ dàng từ buôn ma tuý, Quyên hào hứng ngay.
Để chuẩn bị tiền, Sơn đành phải mang chiếc xe ôtô tải BKS 99L-0058 của mình cầm cố được 60 triệu đồng. Trong khi ấy, Quyên đi xe máy ra đến nhà bạn là Ngô Đắc Úc vờ rủ Úc đi bốc ngô ở Sơn La, trả công cao. Sau đó, Quyên chở Úc ra huyện Từ Sơn (Bắc Ninh).
Tại đây, Quyên đưa xe máy của mình cho Sơn mang đi cầm cố để lấy tiền thuê xe ôtô tự lái. Gần chiều tối thì cả ba người lên đến ngã ba xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu. Để che mắt Úc, Quyên bảo bọn chúng lên đây chơi và thuê phòng ở nhà nghỉ trên địa bàn Sơn La cho Úc nghỉ. Còn hai anh em Sơn phóng ôtô đi đón Thảo. Chúng chạy xe đến thị trấn Nông trường Mộc Châu tìm mua được 3 cây heroin.
Để qua mặt lực lượng Công an, chúng gói 3 cây heroin vào các túi nilon và cho vào bao cao su. Sau đó chúng cho tất cả vào bên trong chiếc đầu kỹ thuật số mà Quyên mang theo từ Bắc Ninh lên. Sơn rủ Thảo đi Hà Nội chơi bằng ôtô tự lái còn để Quyên và Úc về bằng ôtô khách.
Để tránh bị phát giác, chúng đưa chiếc đầu kỹ thuật số cho Úc cầm hộ. Chiếc xe khách chạy đến km150 QL6A thì bị lực lượng Công an tỉnh Sơn La kiểm tra phát hiện có 3 cục heroin giấu bên trong đầu kỹ thuật số... Các trinh sát đã cử một mũi điều tra đi Hà Nội truy bắt cặp tình nhân Sơn và Thảo.
Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La có đủ căn cứ chứng minh hành vi của Úc không liên quan đến vụ án, do vậy, quyết định trả tự do cho Úc.
Ngày 15/6/2011, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã hoàn chỉnh bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Sơn, Quyên, Thảo ra trước vành móng ngựa
