Truy tố 19 đối tượng trong vụ chém người đi xe khách
>> Trả thù nhà xe, chém nhầm hành khách
Đứng đầu danh sách là bị can Lê Văn Tên, còn gọi là Hai Bảnh (51 tuổi, ngụ 364, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long)
Các đồng bọn của Hai Bảnh gồm: Lê Hoàng Vũ (con Hai Bảnh, 32 tuổi), Lê Hoàng Tiền (em ruột Vũ, 20 tuổi), Nguyễn Hoàng Dũ, còn gọi là Dũ “giá” (30 tuổi), Lê Văn Minh, còn gọi là “Tư Hùng” (47 tuổi), Nguyễn Tấn Tới (28 tuổi), Lê Văn Bảy, còn gọi “Phát hố rác” (em ruột Hai Bảnh, 40 tuổi), Trần Văn Lượm, tự “Lâu” (40 tuổi), Nguyễn Thanh Dũng, tự Dũng “thẹo” (38 tuổi), Lê Thanh Tâm, tự “Tuấn 5 lửa” (31 tuổi), Ngô Thành Thanh, tự Thanh “bà sắt” (31 tuổi), Nguyễn Thanh Huy, tự “Út 2 mũ” (31 tuổi), Vưu Thanh Sang, còn gọi “Tý bà phấn” (em rể Hai Bảnh, 27 tuổi), Lê Văn Hùng, tự Hùng "3 Tẻng” (49 tuổi), Từ Hảo Tín, tự “Cháy” (30 tuổi), Vũ Hồng Định (36 tuổi), Ngô Quang Trí, tự “Tý Ngươu”, “Tý đen”, “Tý 2 Lồ” (28 tuổi), Nguyễn Quốc Khánh (23 tuổi) và Nguyễn Hoàng Nam (23 tuổi).
Kết quả điều tra cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 23/2/2009, xe ô tô khách 25 chổ BKS 53M-4795 đón khách tại bến xe miền Tây (TP.HCM) về Cà Mau. Hai Bảnh mua vé, bước lên xe và ngồi vào ghế số 1 - ngang với tài xế.
Sau đó, Hai Bảnh đã cự cải với tài xế Phạm Văn Lộc (40 tuổi, ngụ Khu phố 4, P. Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM), phụ xế Lại Văn Lý (38 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) và Hồ Quang Tịnh về việc đến giờ mà xe chưa xuất bến.
Một lúc sau, anh Hồ Văn Sáu (31 tuổi, ngụ xã Trảng Bom 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) - người đã đặt ghế số 1 cầm vé bước lên thì anh Lộc đề nghị Hai Bảnh bước ra ghế phía sau lưng tài xế. Hai Bảnh bực tức nhưng vẫn làm theo. Và trong đầu Hai Bảnh nảy sinh ý định trả thù những người đã làm cho ông ta khó chịu.
Khi xe rời Bến xe miền Tây, Hai Bảnh gọi điện thoại cho “đàn em”.
![]() |
|
Các nạn nhân được Cơ quan CSĐT Công an Vĩnh Long đưa đến Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an giám định vết thương. |
Thực hiện theo “lệnh” của anh trai mình, ông Bảy liên lạc, tập hợp đồng bọn gần 20 tên với nhiều loại hung khí như dao, mã tấu, ống túyp,.. và tập hợp trước Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Sau đó, ông Bảy chia thành 2 nhóm với công việc cụ thể. Nhóm thứ nhất, do Bảy cầm đầu sang quán cơm
Thấy chiếc xe khách BKS 53M-4795 xuất hiện tại quán cơm
Xe về gần tới cầu Lộc Hòa, theo sự dàn xếp của Bảy, hai tên Út và Phát rồ ga xe mô tô lên chặn đầu xe ô tô. Cùng lúc này trên ôtô, Minh - tức “Tư Hùng” dùng dao khống chế tài xế.
Tiếp theo, Tới dùng ồng túyp, Sang - tức “Tý bà Phấn” dùng dao đâm, đánh anh Sáu. Bọn chúng cũng giật chìa khóa cho xe tắt máy… rồi dùng dao đâm, đánh Lý và khống chế Lý mở cửa xe.
Lúc này, Phát và đồng bọn đang dứng dưới đất dùng hung khí đập vở kính xe. Phát và Vũ dùng dao tấn công anh Sáu. Thấy anh Sáu nhảy xuống xe chạy thoát thân, Hai Bảnh cầm dao cùng con trai đuổi theo, đâm, chém rất nhiều nhát cho tới khi anh Sáu gục xuống.
Bọn đàn em của Hai Bảnh cũng dùng hung khí tấn công phụ xế Lý và tài xế Lộc khiến hai anh này bị trọng thương.
Khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu, anh Sáu đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân khiến anh Sáu tử vong là do những vết thương chí mạng: thủng bụng xuyên cơ hoành; ứ máu khoang ngực và ổ bụng; xẹp hai lá phổi và hơn 20 vết thương tích khác…
Sau khi gây án, bị lực lượng Công an truy xét, biết không còn đường thoát thân, Hai Bảnh và 5 đồng bọn, trong đó có 2 con trai ông ta đã lần lượt ra đầu thú. Số đối tượng còn lại đã bị Công an Vĩnh Long bắt khẩn cấp, tạm giam sau đó.
“Đây là vụ án giết người có đông bị can nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” - điều tra viên, Trung tá Lê Tiến Dũng - Đội phó, Phòng PC14 cho biết

