Truy bắt thủ phạm tống tiền Công ty Decofi

Thứ Năm, 28/04/2005, 07:29

Từ tháng 1 đến tháng 3/2005, Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng I thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (DECOFI) liên tục nhận được 4 lá thư tống tiền. Nội dung các bức thư này tương tự nhau nhằm đòi Ban Giám đốc DECOFI đưa ra số tiền 73 triệu đồng, nếu không sẽ bị tố cáo với cơ quan Công an về việc công ty này rút ruột các công trình.

Sau khi nhận được thông tin trên, Đội 3 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp.HCM đã làm việc với Ban Giám đốc DECOFI (trụ sở ở số 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1) về các nội dung liên quan.

Thực hiện yêu cầu của kẻ tống tiền, ngày 27/3, Ban Giám đốc DECOFI đã cho người mang số tiền 73 triệu đồng đến trước cửa bưu điện huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương giao nộp, nhưng suốt ngày hôm đó bọn tống tiền không đến nơi hẹn. Bước sang tháng 4, Công ty DECOFI lại tiếp tục nhận được một lá thư mới, kẻ tống tiền thông báo do người của hắn có đến, nhưng không nhận diện được người của Công ty mang tiền đến, sau đó hắn quy định một số đặc điểm để đôi bên nhận dạng nhau. Kẻ tống tiền dời ngày hẹn lại và nâng số tiền lên 120 triệu, bởi theo hắn thì phía chủ đầu tư có thể trả hắn gấp nhiều lần hơn nếu hắn tố cáo việc này.

Đúng 10 giờ  ngày 24/4, trước cửa bưu điện Bến Cát xuất hiện hai thanh niên, trong đó một người có đặc điểm nhân dạng giống như quy định nêu trong thư. Khi hắn tiến đến gặp người của DECOFI xưng tên Doanh và nhận gói tiền thì các trinh sát Đội 3 lập tức có mặt bắt quả tang, đưa chúng về trụ sở Công an. Qua khai thác nhanh hai đối tượng Nguyễn Đức Doanh (21 tuổi) và Nguyễn Hữu Thành (27 tuổi), khai nhận là anh em họ cùng quê ở Thái Bình vào Nam làm công nhân xây dựng, hiện đang tạm trú ở nhà trọ Minh Luân thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước (huyện Bến Cát). Việc nhận tiền nói trên là thực hiện theo yêu cầu của Nguyễn Hữu Đính (40 tuổi, cậu của Doanh và Thành). Đính có hứa sẽ cho bọn chúng một số tiền sau khi xong việc. Hai giờ đồng hồ sau đó, trinh sát đã  truy tìm đến xã Tân Hưng, huyện Bến Cát bắt giữ tên Đính.

Qua điều tra ban đầu được biết, Nguyễn Hữu Đính từ Thái Bình vào Nam từ năm 2002 và làm thợ hồ ở các tổ công nhân xây dựng của Công ty DECOFI cho đến cuối năm 2004 mới nghỉ việc. Trong thời gian trên, Đính nghe một bạn đồng nghiệp tên Minh nói là Công ty DECOFI có sự gian lận trong thi công theo kiểu "rút ruột công trình", Minh từng bàn với Đính nếu hăm dọa tố cáo DECOFI có thể kiếm được một ít tiền, nhưng sau đó chưa thực hiện thì cả Minh và Đính đều nghỉ việc, Minh bỏ đi đâu Đính không biết. Gần đây, Đính mua đất cất nhà ở xã Tân Hương bị thiếu tiền nên nhớ lại việc cũ và làm liều, viết thư tống tiền Công ty DECOFI. Không dám công khai ra mặt nên Đính nhờ hai đứa cháu đi nhận tiền nhưng đã bị Công an bắt quả tang. Hiện vụ án và các đối tượng được giao cho Công an địa phương thụ lý làm rõ

Đặng Nguyễn
.
.
.