Truy bắt nhanh kẻ cướp tài sản, hiếp dâm chủ quán

Thứ Hai, 20/07/2020, 08:59
Vinh ghé quán của chị T. mua nước, sau đó xin đi nhờ nhà vệ sinh. Lấy cớ nhà vệ sinh bị hỏng, Vinh gọi chủ quán ra phía sau dùng vũ lực cướp tài sản và cưỡng hiếp.

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, đang tạm giữ hình sự Lê Nguyễn Phúc Vinh (SN 2002, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15/7, Vinh điều khiển máy đi từ Sóc Trăng đến Trà Vinh. Khi đến đoạn thuộc xã Song Lộc, huyện Châu Thành, Vinh dừng xe, ghé quán ven đường mua nước uống.

Vinh cùng hung khí gây án.

Vinh quan sát quán nước vắng người nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Vinh hỏi chủ quán đi nhờ vệ sinh, sau đó lấy lý do ống nước nhà vệ sinh bị hỏng nên gọi chủ quán 27 tuổi ra phía sau kiểm tra.

Vinh dùng dao khống chế và cướp số tiền 250.000 đồng. Sau khi lấy được tiền, Vinh dùng vũ lực đòi hiếp dâm chủ quán. Nạn nhân tri hô, người thân nghe tiếng nên chạy đến giải cứu. Vinh buông chủ quán, chạy ra ngoài lấy xe máy tẩu thoát.

Vinh chỉ lại nơi gây án ở hiện trường.

Sau đó chủ quán đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Các trinh sát hình sự Công an huyện Châu Thành nhanh chóng đến hiện trường, tích cực điều tra, xác định được Vinh là đối tượng nghi vấn. ​

Ngày 18/7, Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, bắt giữ Vinh, di lý về Trà Vinh. Tại cơ quan Công an, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hồ Giang
.
.
.