Trốn truy nã 37 năm vẫn không thoát

Thứ Năm, 15/08/2019, 16:26

Vào tháng 6-1982, khi đang bị tạm giam, Minh bỏ trốn, thay tên đổi họ thành Tô Hoài Hận cho đến nay.



Ngày 15-8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau cho biết, các trinh sát của đơn vị vừa bắt được đối tượng Tô Công Minh (SN 1959, quê Cà Mau), bị truy nã 37 năm trước về hành vi “cướp tài sản”. 

Đối tượng Minh tại cơ quan Công an. 

Theo hồ sơ vụ việc, trước năm 1980, Minh là thủ kho Công ty Thủy sản Cà Mau. Tháng 4-1980, Minh lên kế hoạch cùng 6 người khác đột nhập vào cửa hàng tạp hóa của bà Châu Thị Bé (xã Hòa Thành, TP Cà Mau), khống chế người cướp tài sản. 

Sau đó, Minh cùng đồng phạm lần lượt bị bắt. Đến tháng 6-1982, khi đang bị tạm giam, Minh bỏ trốn, thay tên đổi họ thành Tô Hoài Hận cho đến nay. Sau nhiều năm trốn chạy ở nhiều nơi, Minh về phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) sinh sống thì bị trinh sát phát hiện, bắt giữ theo lệnh truy nã. 

Đức Văn
.
.
.