Trốn lệnh truy nã trong Trại giam Bố Lá
Theo nội dung vụ án, năm 2005, Lê Văn Cường có vay của Võ Thị Nga (vợ Hải) 5 triệu đồng. Đến năm 2006, Cường chưa trả hết, vẫn còn thiếu 3 triệu đồng. Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng Cường vẫn chưa trả đủ, trưa 24/8/2006, Nga nhìn thấy Cường đang ngồi đánh bài liền đến đòi nhưng Cường không trả. Lúc này nhìn thấy trên cổ Cường có đeo dây chuyền vàng nên Nga nói: "Có tiền mua vàng mà không có tiền trả nợ".
Nghe thấy thế, Cường liền dùng tay đánh và rượt đuổi Nga chạy ra đường. Hay tin vợ bị đánh, Hải liền xách theo 2 con dao chạy đến. Tại đây, Hải và Cường lớn tiếng thách thức nhau rồi cầm dao lao vào chém nhau loạn xạ. Hậu quả là Cường chết ngay sau đó, còn Hải cũng bị thương tật 12% vĩnh viễn.
Sau khi điều trị xong vết thương, Hải bỏ trốn, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã. Đến ngày 15/4, Công an phát hiện Hải đang thụ hình trong một vụ án khác tại Trại giam Bố Lá nên đưa về TP HCM để điều tra
