Cần Thơ:

Trộm xe trên đường mang bán thì bị tóm

Thứ Hai, 15/05/2017, 19:43
Tại cơ quan Công an, Khanh thừa nhận chiếc xe mô tô đang điều khiển là xe ăn trộm, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt. 

Chiều 15-4, Đội CSHS đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an Cần Thơ bàn giao Võ Duy Khanh (25 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) cùng tang vật, cho Công an quận Bình Thủy điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Khanh. 

Lúc 22 giờ ngày 14-5, Đội CSHS đặc nhiệm, khi tuần tra đến đường Nguyễn Văn Linh (phường An Khánh, quận Ninh Kiều), phát hiện Khanh điều khiển xe mô tô BKS 65B1-401.18, có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, Khanh không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe nên lực lượng mời về trụ sở làm việc. 

Tại cơ quan Công an, Khanh thừa nhận chiếc xe trên là xe ăn trộm, đang trên đường mang đi tiêu thụ. Theo đó, lúc 21 giờ, ngày 11-5, Khanh cùng Khải (chưa rõ địa chỉ) rủ nhau “đá” xe mô tô bán lấy tiền tiêu xài. Cả 2 tìm đến một khu nhà trọ ở phường An Thới, quận Bình Thủy để tìm “hàng”. 

Vam phá khóa mà Khanh dùng để trộm xe mô tô. 

Tại đây, phát hiện xe mô tô 65B1-401.18 đậu trong sân có sẵn chìa khóa nhưng không người trông coi. Khải đứng bên ngoài canh đường, Khanh lẻn vào lấy trộm xe. Lấy được xe, Khanh mang về nhà cất giấu, hẹn bán lại cho Nguyễn Thành Vũ (29 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) vào tối 14-5 với giá 4 triệu đồng.

4 chiếc xe mô tô mà Khanh trộm được. 

Khanh còn khai nhận, từ tháng 3-2017 đến nay, thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Lực lượng Công an đã thu giữ 4 xe mô tô, một cây vam tự chế, hơn 8 triệu đồng…

Đức Văn
.
.
.