Trộm hàng trên tàu hỏa rồi viết thư đe dọa
Những ngày đầu xuân Canh Dần, tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Phú Yên hân hoan đón năm mới với niềm vui khi vừa được Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc điều tra khám phá chuyên án triệt xóa nhóm "đạo chích" chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh trên tuyến đường sắt Sài Gòn - Đà Nẵng, góp phần mang lại bình yên cho những chuyến tàu xuôi Nam ngược Bắc.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong vòng nửa đầu năm 2009, trên tuyến đường sắt Sài Gòn - Đà Nẵng đã xảy ra 11 vụ trộm đột nhập các toa xe trên các đoàn tàu vận tải hàng hóa, cắt dây gia cố niêm phong kẹp chì để trộm cắp tài sản. Mặt hàng kẻ trộm cắp "đánh quả" chủ yếu vẫn là bia lon, rượu chai, mỹ phẩm và một số hàng tiêu dùng gọn nhẹ khác. Trong vòng nửa đầu tháng 3/2009, kẻ gian đã gây ra 5 vụ trộm cắp hàng hóa trên tuyến đường sắt qua địa phận tỉnh Khánh Hòa.
Nổi cộm nhất là tối 4/3/2009, trong lúc đoàn tàu hàng HSD4 chạy hành trình Sài Gòn - Huế vừa dừng lại ở ga Lương Sơn thuộc địa phận xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang để tránh tàu, kẻ trộm đã cắt dây gia cố niêm phong lấy trộm 68 thùng bia Heineken.
Liên tiếp những ngày sau đó, 4 đoàn tàu hàng khác vận chuyển nước ngọt, sơn nước, hàng sành sứ, sữa, hàng gia vị… đều bị kẻ trộm đột nhập khi dừng lại ở các ga Phong Thạnh, xã Ninh Lộc, huyện Ninh Hòa; ga Đại Lãnh, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh và ga Nha Trang.
Trước đó vào đêm 25/2/2009, đoàn tàu hàng HSD3 dừng lại ở ga Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hơn nửa giờ nhưng đã bị kẻ trộm "rút ruột" 17 thùng hàng gia vị, hai ngày sau bọn trộm tiếp tục "đánh quả" 40 bình ắc quy trên đoàn tàu hàng HBN1 tại ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.
Nghiêm trọng hơn nữa là đêm 4/3/2009, kẻ gian đột nhập đoàn tàu HSD4 tại ga Đà Nẵng để cắt phá dây gia cố niêm phong hai toa xe. Ngoài việc lấy trộm 68 thùng bia Heineken, bọn chúng ngang nhiên mở bia uống và vứt phá 155 lon bia, xé rách vỏ 440 thùng bia khác. Trước khi rút lui, kẻ trộm còn viết thư dán lại trên toa hàng với những lời lẽ đe dọa an ninh trật tự đường sắt.
Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Phú Yên triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra trinh sát để xác định hành tung thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên các chuyến tàu hàng. Theo đó, một tổ công tác với sự hỗ trợ của các trinh sát hình sự của Cục CSĐT tội phạm về TTXH ở phía Nam (C14B) tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng hình sự thường sống "bám" các ga xe lửa và những chuyến tàu hàng, kết hợp cải trang tiếp cận đối tượng nghi vấn để nắm bắt mối quan hệ sinh hoạt, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan.
Khó khăn đặt ra đối với các trinh sát là hầu hết các đối tượng nghi vấn chỉ biết biệt danh hoặc tên thường gọi của nhau, trong đó có không ít đối tượng sống lang từ thời niên thiếu nên không thể tra cứu, xác minh nhân thân một cách dễ dàng. Dẫu vậy, các trinh sát vẫn kiên trì truy bám, tổng hợp và phân tích những thông tin thu thập được từ các vụ trộm, qua đó xác định được thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.
Bọn chúng không chỉ chờ đến khi tàu dừng lại để tránh nhau ở các ga dọc đường, mà vào thời điểm đêm tối, các đoàn tàu hàng giảm tốc độ khi qua vòng cua có bán kính hẹp, những cung đoạn cầu đường đang tu sửa, hoặc khi tàu đang vào ga, rời ga xe lửa, bọn chúng tranh thủ đu bám tại các điểm kết nối giữa hai toa xe rồi dò tìm những toa xe có hàng hóa, cắt phá dây gia cố niêm phong để trộm cắp tài sản bỏ xuống bên lề đường sắt, rồi liên lạc điện thoại cho đồng bọn đến thu gom, vận chuyển đi nơi khác cất giấu và tiêu thụ.
Đáp lại sự kiên trì, tận tụy của các trinh sát hình sự là sau ba tháng họ đã xác định được hành tung 9 đối tượng nghi vấn và đã lần lượt truy bắt 6 đối tượng, trong đó có một số gương mặt nổi cộm như: Trần Văn Oanh, 24 tuổi, quê ở Phú Thọ; Lê Viết Tân, biệt danh Dũng “ba méo", 41 tuổi, quê ở Thừa Thiên - Huế; Nguyễn Quang Vũ, 38 tuổi, trú ở phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang; Lý Kim Sang, biệt danh Sang “cụt", 41 tuổi, quê ở Sóc Trăng và Trần Văn Hùng, 20 tuổi, trú ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
Ngoài các phi vụ trộm cắp trên tàu hàng, nhóm đối tượng này còn khai nhận đã gây ra 12 vụ trộm cắp dây tải điện trên địa bàn huyện Tuy An và TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Chuyên án kết thúc, phần thưởng đối với các trinh sát tham gia chuyên án không chỉ là bằng khen, giấy khen của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, mà với họ mục tiêu vẫn là sự bình yên cho mỗi chuyến tàu xuôi Nam ngược Bắc trên đường sắt xuyên Việt
