Trộm cắp đồ thờ cúng liên tỉnh, 2 đạo chích lãnh án

Thứ Ba, 31/05/2011, 17:47
Dùng cờ lê, kìm cộng lực để phá khóa các nhà thờ họ, đình chùa, từ tháng 11/2010 đến khi bị bắt, 2 tên đạo chích đồ thờ cúng liên tỉnh Lê Lộc Thanh và Nguyễn Lương Thịnh đã thực hiện 27 vụ trộm cắp lư đồng tại huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng).

Như tin đã đưa, liên tiếp trong khoảng thời gian từ giữa năm 2010 đến đầu năm 2011 Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam liên tục nhận được thông tin kẻ gian đột nhập các nhà thờ tộc họ để trộm cắp tài sản, chủ yếu là đồ thờ tự bằng đồng. Vào thời gian trên, tại TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cũng nhận được sự phản ánh về việc mất trộm các đồ thờ cúng chủ yếu là các lư đồng có giá trị tại các thờ tộc, đình chùa trên địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Vang,… có vụ mất trộm lên đến hàng chục triệu đồng,...

Trong khi các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc, thì vào đêm 14, rạng sáng ngày 15/1/2011, Công an phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn đã nhận được tin báo nhà thờ tộc Huỳnh Văn (thuộc tổ 51, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đã bị kẻ gian cạy cửa đột nhập, trộm cắp một số lư đồng… Đến khoảng 4h ngày 15/1, Công an phường Hòa Hải đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đang đèo nhau trên xe máy hiệu Dream BKS 43-658-F3. Tuy nhiên lực lượng chức năng chỉ bắt được đối tượng Lê Lộc Thanh (SN 1987, trú thôn 8A, xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn) cùng tang vật là một số dụng cụ gồm 2 tuốc-nơ-vít, 1 kìm bấm, 1 cờ-lê. Đối tượng thứ hai bỏ trốn là Nguyễn Lương Thịnh (tên gọi khác là Tấu, SN 1994, trú thôn Ngọc Tam, xã Điện An, huyện Điện Bàn).

Lê Lộc Thanh.

Qua điều tra xác minh, Công an quận Ngũ Hành Sơn còn phát hiện Nguyễn Lương Thịnh đang là đối tượng bị Cơ quan CSĐT CA huyện Điện Bàn ra Quyết định truy nã số 18 ngày 18/10/2010 về hành vi trộm cắp tài sản trước đó...

Đến ngày 10/3/2011, qua gần 3 tháng thực hiện phi vụ trộm cắp đồ thờ cúng tại nhà thờ tộc Huỳnh Văn, Thịnh cũng đã bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng…Theo hồ sơ vụ án của Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2010 đến khi bị bắt, Lê Lộc Thanh và Nguyễn Lương Thịnh đã cùng nhau thực hiện 27 vụ trộm cắp lư đồng liên tỉnh trên địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và các huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng…

Ngày  28/5/2011 tại phiên xét xử lưu động của Tòa án Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, Hội đồng xét xử TAND quận Ngũ Hành Sơn đã tuyên phạt Nguyễn Lương Thịnh 18 tháng tù giam và Lê Lộc Thanh 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản

H.Thu
.
.
.