Trộm 105 cây vàng ở Hà Tĩnh, vào TP HCM tiêu thụ

Thứ Ba, 08/06/2010, 10:23
Sau khi đột nhập vào tiệm vàng Huy Lan ở khối 7, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh lấy đi 105 cây vàng, hai tên Dũng và Minh đã chuyển toàn bộ số vàng cho chị gái Minh ở TP HCM tiêu thụ.

Ngày 7/6, Trung tá Phan Xuân Công - Phó trưởng Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình điều tra làm rõ vụ trộm tiệm vàng Huy Lan thuộc Doanh nghiệp Vàng bạc đá quý tư nhân do anh Bùi Huy Lan làm Giám đốc ở khối 7, thị trấn Hương Khê bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm 105 cây vàng và một số tài sản khác, tổng giá trị tài sản bị mất hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tin báo Công an huyện Hương Khê đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an Hà Tĩnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và tập trung lực lượng điều tra. Đến ngày 6/6, Công an huyện Hương Khê đã làm rõ Cao Tiến Dũng, 17 tuổi, trú tại thị trấn Quỳ Đạt, huyện Minh Hóa và Mai Văn Minh, 18 tuổi, trú tại Thôn Đông Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa đều thuộc tỉnh Quảng Bình là thủ phạm vụ trộm.

Công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ và dẫn giải hai đối tượng về trụ sở để đấu tranh.

Tiệm vàng Huy Lan nơi xảy ra vụ án

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê, Dũng và Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tối 27/5, khoảng 22h, Dũng và Minh gặp nhau tại chợ Đồng Lê (Quảng Bình) rồi cùng nhau đi xe máy đến thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) để trộm cắp tài sản lấy tiền thỏa mãn các cơn nghiện.

Đến thị trấn Hương Khê trời ban đêm nhưng rất nóng lại mất điện, Minh bảo Dũng ngồi chờ tại bờ hồ Bình Sơn, còn Minh đột nhập vào khách sạn Sơn Hà, lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia rồi giao cho Dũng cất giữ.

Bọn chúng đi dọc tuyến đường 15A khu vực thị trấn Hương Khê, khi đến hiệu vàng Huy Lan phát hiện cửa ở tầng 2 do mất điện nên không đóng cửa, tên Dũng đứng ngoài cảnh giới, tên Minh trèo theo cây lên tầng 2 đột nhập vào trong nhà lục tìm tài sản. Khi phát hiện có camera theo dõi, Mai Văn Minh đã phá hỏng chiếc camera. Sau đó, Minh lấy 1 máy tính xách tay, 105 cây vàng ở quầy bán hàng, rồi leo lên tầng 2. Tại đây Minh lấy chăn đốt chiếc máy tính có gắn camera theo dõi hòng xóa dấu vết và tiếp tục lấy 2 chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát bằng đường đột nhập.

2 đối tượng Minh, Dũng.

Thực hiện xong vụ trộm, Mai Văn Minh và Cao Tiến Dũng đem máy tính xách tay và 4 điện thoại di động đi tiêu thụ lấy tiền mua heroin về dùng. Toàn bộ số vàng trộm được, Mai Văn Minh chuyển cho chị gái là Mai Thị Mỹ Hạnh trú ở quận 2, TP HCM tiêu thụ.

Tại TP HCM, ngày 6/6, các trinh sát thuộc đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận 2 đã tiến hành theo dõi và bắt quả tang hai vợ chồng Mai Thị Mỹ Hạnh (21 tuổi, ngụ thôn Đông Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) và Trần Hữu Luân (23 tuổi, ngụ thôn Phú Vinh, xã Duy Linh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), cùng tạm trú tại nhà trọ khu phố 1, phường Tân Thuận Tây, quận 7 khi cả hai đang bán nữ trang tại tiệm vàng Kim Hiền số 374 đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Khám xét trong người hai đối tượng trên, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều vòng vàng, nữ trang khác.

Luân, Hạnh và số tang vật quả tang bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Chúng khai nhận số vàng trên do em trai của Hạnh là Mai Văn Minh (18 tuổi, cùng ngụ địa phương) trộm cắp được và nhờ cả hai đem vào TP HCM tiêu thụ. Tính đến ngày 6/6, Hạnh và Luân khai đã bán cho trên 20 tiệm vàng ở các quận huyện với số tiền thu về gần 500 triệu đồng.

Khám xét nơi ở trọ của cặp vợ chồng này, cơ quan điều tra còn thu được hàng ngàn chiếc nhẫn vàng, nữ trang mà hai đối tượng này chưa tiêu thụ được

H.Phú - Đ.Vỳ - H.Dũng - A.Huy
.
.
.