Triệt xóa các ổ nhóm trộm cắp, bảo vệ an ninh khu vực cảng
Tuy giá trị tài sản trộm cắp không lớn, chỉ là chiếc vỏ neo, mảnh vải bạt trị giá vài triệu đồng nhưng ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín an ninh cảng biển của Việt Nam với các chủ tàu, thủy thủ nước ngoài.
Bên cạnh đó, tại các cảng biển, có những tài sản bọn chúng trộm cắp để đem bán sắt vụn nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình sản xuất, kinh doanh của các cảng biển. Cụ thể, đầu năm 2010, kẻ trộm đột nhập vào cảng GreenPort cắt trộm 55m dây cáp của cần cẩu trị giá hơn 50 triệu đồng. Theo một số chuyện gia, đó là những thiết bị đặc chủng rất khó thay thế, phải mua từ nước ngoài gửi về.
Trước tình hình trên, Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, xóa xổ nhiều ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp góp phần bảo đảm an ninh cảng biển, tạo lòng tin đối với chủ tàu, thuyền viên mỗi khi cập cảng Hải Phòng.
Đại tá Đoàn Đức Hoàn, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng cho biết: "Tội phạm trộm cắp ở khu vực cảng biển Hải Phòng đều là những ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Khi bị phát hiện, chúng lập tức ném tang vật trộm cắp xuống sông nhằm phi tang, đồng thời chống trả quyết liệt lực lượng truy bắt. Xác định đây là loại tội phạm nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh cảng biển, tới hình ảnh của Việt Nam trong mắt chủ tàu, thuyền viên nước ngoài, chúng tôi liên tục triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, kiên quyết triệt xóa các ổ nhóm tội phạm này".
Với tinh thần kiên quyết trấn áp tội phạm trên biển, sau thời gian điều tra, các trinh sát biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng đã nắm được quy luật hoạt động cũng như thủ đoạn của các đối tượng. Hồi 0h ngày 26/3, trong lúc tuần tra kiểm soát, Trạm tuần tra giám sát trên sông (Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng) phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đi thuyền nan leo lên tàu Minh Nam 07 đang làm hàng tại cầu số 7 trộm cắp, vận chuyển 1 tấm bạt chuyên dụng xuống thuyền.
Gần đây, ngày 1/8, tại khu vực mặt nước cảng Chùa Vẽ, Biên phòng cửa khẩu Cảng tiếp tục bắt quả tang Đỗ Văn Xá và Đỗ Văn Điệp cùng trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền đang dùng thuyền máy cập mạn xà lan HD 1135 trộm cắp 1 mỏ neo, 1 cuộn dây thừng...
Như vậy, với sự vào cuộc tích cực của Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng và các lực lượng chức năng thành phố, số vụ trộm cắp tại khu vực cảng biển Hải Phòng trong thời gian qua đã giảm hẳn. Các ổ nhóm trộm cắp trên sông liên tiếp bị phá xóa đem lại hiệu quả răn đe cao đối với các ổ nhóm còn lại khiến chúng không dám manh động hoạt động trở lại.
Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các nhóm tội phạm, Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng góp phần quan trọng bảo vệ an ninh cảng biển của thành phố
