Triệt phá băng cướp giật trên tuyến quốc lộ 1A

Thứ Hai, 14/07/2008, 14:25

Đến nay, Công an thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ được 5 đối tượng trong nhóm tội phạm chuyên gây ra các vụ cướp giật tài sản (chủ yếu là dây chuyền vàng) của người đi đường trên tuyến quốc lộ 1A thuộc tỉnh Đồng Nai.

Chúng gồm: Dương Ngọc Quý, 21 tuổi, Đặng Lưu Bình, 20 tuổi, Đoàn Hải Âu, 20 tuổi, cùng  ngụ ở xã Bàu Hàm 2, Nguyễn Hữu Tài, 21 tuổi, ngụ ở xã Xuân Thạnh (đều thuộc huyện Thống Nhất - Đồng Nai), Nguyễn Quốc Phong, 17 tuổi, cư ngụ quận 12, TP HCM.

Đây là chuyên án được Công an thị xã Long Khánh xác lập từ tháng 3, khi bắt giữ được hai đối tượng: Dương Ngọc Quý và Đặng Lưu Bình vào lúc 12h ngày 17/1 khi chúng vừa gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng của một phụ nữ ở thị xã Long Khánh.

Đấu tranh với hai đối tượng này, chúng khai nhận không chỉ gây ra các vụ cướp giật ở thị xã Long Khánh mà ở các địa bàn khác dọc theo tuyến quốc lộ 1A. Trong nhóm tội phạm của chúng còn có: Đoàn Hải Âu, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Quốc Phong, Võ Văn Thanh…

Băng nhóm này tụ tập để nhậu nhẹt, quậy phá ở tận khu vực Công viên Phú Lâm (quận 6, TP HCM) và chia nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường ở các địa phương khác, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Điều này gây khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ, xác minh, điều tra của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Long Khánh.

Thế nhưng bằng sự quyết tâm và được sự phối hợp của các đơn vị bạn, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Long Khánh đã lần lượt bắt giữ các tên: Đoàn Hải Âu, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Quốc Phong; còn tên Võ Văn Thanh (20 tuổi, thường trú quận 8, TP HCM) đang bị tạm giam tại Công an huyện Bình Chánh (TP HCM).

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Khánh đã làm rõ được số vụ cướp giật của băng nhóm này: Tại TP Biên Hòa chúng thực hiện 5 vụ, gây ra 10 vụ ở huyện Trảng Bom, 4 vụ ở huyện Thống Nhất, 9 vụ ở thị xã Long Khánh, 5 vụ ở huyện Định Quán…

Điều đáng nói là các đối tượng trong nhóm tội phạm đã bị Công an thị xã Long Khánh bắt giữ tuổi còn trẻ nhưng đứa nào cũng có "quá khứ lẫy lừng". Có thể "điểm mặt” một số đối tượng: tên Đoàn Hải Âu bị TAND TP HCM xử phạt 2 năm tù, ngày 15/5/2007 mới được trả tự do, sau đó không lâu tiếp tục tụ tập băng nhóm đi cướp giật.

Chỉ 3 tháng sau (ngày 14/8/2007), Đoàn Hải Âu cùng Nguyễn Hữu Tài gây ra hai vụ cướp giật dây chuyền ở huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) thì bị Công an huyện Châu Thành phát hiện truy đuổi; nhưng tên Tài nhanh chân tẩu thoát, còn tên Âu bị bắt. Trong thời gian bị tạm giam, tên Âu trốn trại vào ngày 19/12/2007 về tụ tập với đồng bọn ở khu vực Công viên Phú Lâm tiếp tục đi cướp giật.

Hoặc tên Võ Văn Thanh, sau hai lần "ngồi bóc lịch" về tội "Cố ý gây thương tích" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", trở về với gia đình, với cộng đồng vẫn không lo "tu tâm dưỡng tính" tìm kiếm công ăn việc làm lương thiện, ổn định, mà tiếp tục lao vào con đường phạm tội.

Tương tự, là Dương Ngọc Quý, Nguyễn Hữu Tài cũng từng bị Tòa án xét xử về tội "Cố ý gây thương tích" nhưng không chịu hoàn lương. Riêng tên Võ Văn Thanh trong lúc đang bị Công an thị xã Long Khánh xác minh, truy bắt thì bị Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) bắt quả tang về hành vi cướp giật tài sản của người đi đường.

Hành vi phạm tội của Dương Ngọc Quý, Đặng Lưu Bình, Đoàn Hải Âu, Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Quốc Phong… đã rõ, những ai là nạn nhân của nhóm cướp giật này đề nghị trình báo với cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Khánh để nhanh chóng hoàn tất điều tra đưa chúng ra truy tố trước pháp luật           

P.V
.
.
.