Tranh giành gái, đôi bên cùng lãnh án

Thứ Tư, 12/09/2012, 15:53
Thấy cô bạn gái mà mình có tình cảm ngồi nói chuyện với Long và Trường, Hòa đã kiếm cớ gây sự rồi gọi thêm người ẩu đả với "tình địch". Hậu quả, 1 người trong nhóm Hòa tử vong.

Ngày 11/9, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Trường (21 tuổi, ngụ Thanh Hóa) 10 năm tù về tội "giết người", Lê Hoàng Long (17 tuổi, ngụ Khánh Hòa) 8 năm tù về tội "giết người" và "cố ý gây thương tích". Liên quan trong vụ án này,  3 bị cáo còn lại cũng bị xử phạt từ 1 đến 2 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hòa (21 tuổi, bị cáo trong vụ án bị phạt 2 năm tù về tội "gây rối…") và Nguyễn Thị Ngọc Như là công nhân xưởng may quần áo tư nhân ở ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian làm chung, Hòa để ý và có tình cảm với Như. Giữa năm 2011, trong những lần chát trên mạng Như quen biết với Lê Hoàng Long, sau đó 2 người hẹn để biết mặt nhau.

Chiều 10/7/2011, Long cùng bạn là Lê Quang Trường đến gặp Như tại chỗ làm rồi cùng đến quán nước đối diện ngồi uống nước, nói chuyện. Cùng lúc này, anh ruột của Hòa là Nguyễn Văn Thuận (23 tuổi, bị cáo trong vụ án, lãnh 1 năm tù) đến xưởng làm rủ Hòa và Trần Chí Thanh đi chơi. Khi Hòa ra trước cổng thì nhìn thấy Như đang ngồi uống nước với Long và Trường nên ghen tức liền đến hỏi "bạn ở đâu đến?" thì Như trả lời "Gò Vấp và Bến Tre". Sau đó, Hòa tiếp tục kiếm cớ gây sự với Long và Trường. Lúc này, Long liền lấy trong người ra 2 con dao, đưa cho Trường 1 con rồi tính tiền ra về.

Cho rằng Long lấy dao để thị uy mình, Hòa chạy bộ theo đánh Long và Trường. Bị Hòa dùng tay và thắt lưng đánh vào mặt, Long lấy dao ra chống trả. Thấy vậy, Thuận, Thanh cùng 2 thanh niên trong xưởng may cũng chạy đến hỗ trợ Hòa. Hậu quả, Thanh bị Long và Trường đâm chết, Thuận thương tích 2%

H.A.
.
.
.