Tội phạm ngày càng… trẻ hóa

Thứ Năm, 02/04/2009, 15:18
"Người chưa thành niên (NCTN) làm trái pháp luật là một hiện tượng xã hội và có chiều hướng ngày càng gia tăng và trẻ hóa về độ tuổi", báo cáo tổng kết của Viện KSND TP HCM cho thấy, trong năm 2008 cơ quan điều tra hai cấp đã khởi tố mới 11.500 bị can, trong đó có tới 1.118 người dưới 18 tuổi (chiếm tỷ lệ 9,7%) ở các tội, nhưng chiếm tỷ lệ cao ở các tội rất nghiêm trọng như: cướp giật tài sản (17,2%), giết người (19,3%), cướp tài sản (30,2%), hiếp dâm trẻ em (51%)… với tính chất phạm tội táo bạo, liều lĩnh hơn. Nguyên nhân vì đâu?

Từ hiếu thắng đến thiếu hiểu biết

Ngày 26/3, TAND TP HCM mở phiên toà xét xử bị cáo Mai Văn Thái (17 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 7) về tội giết người. Tại toà, Thái khai, chiều 2/12/2007 khi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Lê Văn Trí (bạn của anh Thái là Mai Văn Cường) gọi ra khu chòi lá nhậu nhưng Trí từ chối không ra đến khi nghe Trí gọi lại với giọng hốt hoảng: "Anh của mày bị đánh ngoài này nè, mau ra nhanh đi".

Nghe Thái bảo không có xe nên Trí sốt sắng nói sẽ vào rước. Sau khi ra đến khu chòi lá, Trí chỉ đám thanh niên đang ngồi gần đó rồi cùng Thái, Cường chạy ra đuổi đánh nhóm này về khu nhà trọ kế bên. Lúc này, anh Nguyễn Công Bình đang ngồi trong nhà nghe nhiều tiếng kêu cứu liền cầm mã tấu chạy ra. Bị anh Bình cầm dao chém hai nhát vào tay, Thái rút con dao mang theo đâm anh này lại hai nhát làm nạn nhân chết ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Trí thừa nhận ngày hôm đó, cùng với Cường và một số người bạn đang ngồi uống rượu thì thấy Nguyễn Minh Đông và các bạn đi tắm ao nên rủ vào uống rượu. Nhưng nhóm thanh niên này không đồng ý, tức tối Trí gọi điện thoại rủ và sau đó kích động Thái ra chòi lá đánh nhau với nhóm này và dẫn đến hậu quả như đã nói ở trên.

Với hành vi như trên, Thái bị truy tố về tội giết người theo điểm n (thuộc trường hợp có tính chất côn đồ) khoản 1 của Điều 93 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất. Hành vi giết người của Thái đã quá rõ, tuy nhiên trong vụ án này không thể không nói đến trách nhiệm liên quan của Trí, nếu như hôm đó Trí không điện thoại thì có thể án mạng đã không xảy ra.

Đó cũng chính là lý do khiến phiên toà xét xử Thái bị hoãn giữa chừng vì Hội đồng xét xử cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ án bắt đầu từ Trí, vì vậy cần thiết phải trả hồ sơ để cơ quan tố tụng làm rõ thêm mức độ liên quan của người này…

Trước đó, trong phiên toà xét xử vụ án giết chủ tiệm nét, cướp tài sản xảy ra trên đường Nguyễn Văn Luông quận 6, TP HCM mới được TAND TP HCM đưa ra xét xử gần đây, ai cũng thấy tiếc cho bị cáo Trần Thị Thọ (18 tuổi, ngụ Kiên Giang). Tại toà, Thọ khai nhận, tối 8/5/2008, Nam đến chở Thọ đi uống cà phê. Sau đó, Nam chở Thọ đến quán Internet trên đường Nguyễn Văn Luông (quận 6 - TP HCM) thuê máy chơi điện tử. 

Đến 24 giờ, khi Thọ đang tính tiền với chị Nguyễn Thị Hoàng Lan chủ quán, Nam đến từ phía sau, lấy búa đánh vào đầu chị này. Quá hoảng sợ, Thọ bỏ chạy ra ngoài. Còn run rẩy, chưa kịp định thần thì Nam đã ra tới, Thọ chỉ còn cách líu ríu làm theo mọi sắp đặt của Nam, không dám hé răng hỏi điều gì. Trong vụ án này, Thọ bị kết tội che giấu tội phạm với hình phạt 1 năm tù giam.

Thiếu sự quan tâm và giáo dục của gia đình

Theo luật sư Trịnh Bá Thân - đoàn luật sư TP HCM, hầu hết NCTN phạm tội bắt nguồn từ kỹ năng sống kém, không đủ nhận thức chọn lọc đối tượng giao tiếp, không tự mình phân biệt đúng sai nên dễ dàng bị dụ dỗ, lôi kéo vào con đường phạm pháp. Bên cạnh đó, tính hiếu thắng, bốc đồng kiểu muốn tự khẳng định mình hoặc vì những lý do nhỏ nhặt khác cũng có thể là động lực thúc đẩy các em này nổi loạn, phản kháng hoặc tham gia tội phạm với tính chất và mức độ rất nguy hiểm.

Cũng có trường hợp, nhiều em thích đua đòi, ăn chơi hoặc do nghiện ma tuý nên chưa làm chủ được bản thân mình để rồi phải phạm tội để thỏa mãn nhu cầu không lành mạnh đó như vụ Kiều Lê Tuấn Anh (16 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 9) giết hàng xóm lấy chiếc điện thoại di động đáng giá chưa tới 1 triệu đồng để phải trả giá bằng mức án cao nhất dành cho trẻ vị thành niên (18 năm tù) mà TAND TP HCM vừa mới đưa ra xét xử vào đầu tháng ba vừa qua. Hoặc vì tò mò, nhiều thanh thiếu niên thích xem phim ảnh, khai thác thông tin xấu, đồi trụy trên mạng hoặc từ nguồn băng đĩa lậu… và "hậu quả" ngay sau đó là không ít vụ hiếp dâm xảy ra sau khi xem  phim.

Ngoài ra, hiện giáo dục lối sống đạo đức chưa thực sự được coi trọng, giáo dục pháp luật chưa đưa vào học đường nên hiểu biết pháp luật của người chưa thành niên rất hạn chế. Cạnh đó, luật sư Thân cho rằng ở tuổi này NCTN rất cần sự quan tâm và giáo dục của gia đình. Trong khi đó, hiện nay giáo dục trong gia đình chưa được coi trọng, nhiều gia đình bị cuốn vào guồng máy kinh tế thị trường hay để tìm kế sinh nhai, cha mẹ buông lỏng quản lý, giáo dục con cái dẫn đến tình trạng trẻ sống tự do, coi thường người khác và kỷ cương pháp luật.

Điều cũng cần bàn là cách dạy dỗ con cái "chưa đúng cách" của nhiều bậc cha mẹ. Có nhiều bậc cha mẹ lại thiên về lối giáo dục bạo lực, khắc nghiệt… Và ngược lại nhiều cha mẹ lại thương con một cách sai lầm, thể hiện qua việc nuông chiều con quá mức...

Do không được giáo dục nghĩa vụ và bổn phận, hầu hết những đứa trẻ này lớn lên khi không được gia đình đáp ứng đầy đủ chúng sẽ có những hành vi chống đối lại gia đình và xã hội hoặc dễ bị người xấu lợi dụng, lôi kéo vào con đường phạm pháp

Anh Huy
.
.
.