Thuê côn đồ "xử lý" Hiệu trưởng trường Lê Quý Đôn

Thứ Ba, 07/12/2010, 09:28
Trên đường từ nhà tới trường, ông Nguyễn Sỹ Khiêm là Hiệu trưởng Trường THPT công lập Lê Quý Đôn - quận Hà Đông bị một số đối tượng dùng bình xịt hơi cay, hộp sơn đổ vào đầu, mặt và đấm, đá phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103...

Chiều 6/12, chúng tôi có mặt tại Công an quận Hà Đông khi đối tượng Bùi Văn Tuấn, 24 tuổi, trú tại xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hà Đông, Công an phường Cửa Nam bắt giữ. Tuấn là đối tượng thứ 7 trong ổ nhóm cố ý gây thương tích cho thầy Hiệu trưởng trường Lê Quý Đôn (Hà Nội).

Theo CQĐT cung cấp, khoảng 6h45' ngày 13/11, ông Nguyễn Sỹ Khiêm là Hiệu trưởng Trường THPT công lập Lê Quý Đôn - quận Hà Đông trên đường từ nhà tới trường bị một số đối tượng dùng bình xịt hơi cay, hộp sơn đổ vào đầu, mặt và đấm, đá phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, các lực lượng chủ công thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH gồm Đội trọng án 1, Đội CS đặc nhiệm và Công an quận Hà Đông… phối hợp phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã làm rõ: Trong thời gian vừa qua, nội bộ Trường THPT Lê Quý Đôn có một số mâu thuẫn, nổi lên là giữa Lê Thị Thu Hằng là cán bộ hành chính với cô Hoài - giáo viên, và ông Khiêm - Hiệu trưởng.

Khoảng 16h55' ngày 13/10, chị Hoài bị 4 đối tượng đánh trên đường từ trường về nhà. Sau đó, ngày 13/11/201, ông Khiêm đi từ nhà đến trường để chủ trì lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập trường thì bị 5 đối tượng gây thương tích. Trên cơ sở phân tích đặc điểm đối tượng, phương tiện, phương thức thủ đoạn gây án của 2 vụ án trên, có nhiều điểm giống nhau, Ban chuyên án đánh giá có nhiều khả năng do một nhóm đối tượng cùng gây án.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 5/12, Công an TP Hà Nội đã đồng loạt thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đều về hành vi cố ý gây thương tích đối với: Lê Thị Thu Hằng, 40 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận  Hà Đông, cán bộ hành chính Trường THPT Lê Quý Đôn - là kẻ chủ mưu các vụ cố ý gây thương tích nêu trên; Đặng Đình Đức, 41 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì (Hà Nội), nghề nghiệp lái xe tự do; Nguyễn Tăng Quỳnh, 23 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) - sinh viên năm thứ 3 một trường đại học trên địa bàn Hà Nội; Đỗ Anh Thái, 23 tuổi, trú tại huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc); Vũ Đình Mạnh, 28 tuổi, trú tại huyện huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng); Bùi Xuân Bằng, 23 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và đến chiều 6/12 bắt thêm đối tượng Bùi Văn Tuấn, 24 tuổi, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Kết quả điều tra ban đầu như sau: Lê Thị Thu Hằng về công tác tại Trường THPT Lê Quý Đôn từ năm 1997 và được phân công là cán bộ hành chính, có nhiệm vụ trông giữ kho sách của trường cho đến nay. Ngoài công việc chính ở trường, Hằng có tham gia điều hành các công việc san nền ở Công ty Đức Thắng và thuê Đặng Đình Đức làm lái xe riêng.

Cuối năm 2006 Hằng đã tự ý đi học lớp cao đẳng thư viện tại Trường Cao đẳng Nội vụ. Đến năm 2007 nhà trường yêu cầu các học viên phải có xác nhận của nơi công tác là cán bộ thư viện thì mới được học tiếp. Hằng đã làm đơn đề nghị Hiệu trưởng xác nhận Hằng là cán bộ thư viện, nhưng ông Khiêm chỉ xác nhận Hằng là nhân viên hành chính. Từ đó, Hằng đã nảy sinh mâu thuẫn với Hiệu trưởng và nhiều lần có lời nói xúc phạm, lăng mạ, đe dọa đánh ông Khiêm, đồng thời đã có nhiều đơn thư tố cáo Hiệu trưởng gửi các ban, ngành của TP Hà Nội.

Qua xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đã có Kết luận số 8308, trong đó có nội dung kiến nghị: "Giao Phòng Tổ chức cán bộ Sở phối hợp với các phòng ban liên quan, đơn vị cơ sở xem xét xử lý việc bà Lê Thị Thu Hằng nhân viên trường PTTH Lê Quý Đôn - Hà Đông vi phạm luật lao động và tố cáo nhiều nội dung không đúng, không có cơ sở, gây ảnh hưởng xấu, mất uy tín cán bộ".

Sau khi có kết luận của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, Ban Giám hiệu nhà trường tiến hành xem xét hình thức kỷ luật đối với Hằng. Hằng rất bức xúc và nảy sinh ý định đánh ông Khiêm và cô giáo Hoài để trả thù. Sau đó, Hằng đã kể cho Đức và nhờ Đức tìm người đánh dằn mặt 2 người nêu trên. Đức bàn với Hằng là nên để Quỳnh làm. Do Đức đã quen Quỳnh từ trước, biết Quỳnh lthường tụ tập cùng các đối tượng thanh niên không nghề người Hải Phòng, trú tại khu vực phường Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà Nội). Nghe Đức nói, Hằng đã đồng ý và bảo Đức hẹn Quỳnh để bàn chuyện. Hằng, Đức, Quỳnh hẹn gặp nhau tại quán cafê Xanh (đường ven hồ Văn Quán - Hà Đông).

Tại đây Hằng kể các mâu thuẫn của Hằng với ông Khiêm, chị Hoài cho Đức, Quỳnh nghe và nhờ Quỳnh đánh trả thù 2 người có mâu thuẫn với Hằng. Quỳnh đồng ý, sau đó Hằng đã cung cấp cho Quỳnh ảnh và biển kiểm soát xe, đặc điểm xe máy của cô Hoài và ông Khiêm cho Quỳnh. Khoảng 18h55' ngày 13/10, Quỳnh đã chỉ đạo đồng bọn là Mạnh, Bằng, Tuấn, Minh tổ chức đánh cô Hoài như đã nêu trên.

Tiếp đó, do biết ngày 13/11, Hiệu trưởng sẽ chủ trì lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập trường và chuẩn bị kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 nên Hằng liên tục điện thoại cho Quỳnh đốc thúc Quỳnh đánh ông Khiêm. Khoảng 23h30' ngày 10/11, Hằng gọi Quỳnh đến nhà, đưa cho Quỳnh một tấm ảnh của ông Khiêm cùng 30 triệu đồng và bảo Quỳnh làm mọi cách để ông Khiêm không thể có mặt chủ trì buổi lễ, Quỳnh đồng ý.

Khoảng 13h ngày 12/11, Quỳnh cùng Hải, Minh, Mạnh, Tuấn, Thái, Bằng đến cổng trường Lê Quý Đôn - Hà Đông để phục đánh ông Khiêm. Trên đường đi Quỳnh đưa cho Mạnh 100 nghìn đồng để mua một hộp sơn với ý định đổ vào đầu ông Khiêm. Khoảng 18h, cả nhóm thấy ông Khiêm từ trường ra đi xe máy rất nhanh về nhà nên cả bọn không thực hiện được. Quỳnh nói với cả bọn sáng sớm hôm sau phải thực hiện bằng được.

Khoảng 5h ngày 13/11, Thái gọi Bằng, Tuấn, Minh, Mạnh hẹn nhau phục sẵn ở phố Nhuệ Giang. Khoảng 06h45', khi phát hiện ông Khiêm đi bộ đến trước cửa số nhà 100 Nhuệ Giang thì Tuấn, Minh nhảy vào đấm, đá. Minh lấy hộp sơn đổ vào đầu, Bằng cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt ông Khiêm rồi cả bọn chạy. Sau đó, ông Khiêm được người đi đường đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 - Hà Đông.

Đây là vụ việc phức tạp xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ Trường THPT Lê Quý Đôn, đối tượng tham gia đông, đều là người ngoài tỉnh, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm, gây ảnh hưởng xấu đối với dư luận xã hội và nhà trường, ảnh hưởng tới tình hình ANTT trên địa bàn quận cũng như TP.

Nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP và Thành ủy, UBND quận Hà Đông, sự nỗ lực vượt mọi khó khăn của tập thể Ban chuyên án, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hà Đông và các đơn vị liên quan, đến nay vụ án đã được khám phá, góp phần ổn định tình hình ANTT địa phương, tình hình nội bộ Trường THPT Lê Quý Đôn cũng như lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân.

Hiện Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn

A.Hiếu
.
.
.