Thù tức hàng xóm đốt ki ốt gây cháy chợ

Thứ Năm, 18/12/2014, 23:34
Do nghi ngờ vợ chồng anh chị Phan Văn Phương nói xấu mình, gây chia rẽ gia đình khiến vợ bỏ. Thù tức, Chiêu đã đi mua xăng cho vào chai nước C2, đợi đêm đến đổ xăng châm lửa đốt ki ốt bán hàng tạp hóa nhà anh chị Phương .

Ngày 18/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Chiêu (53 tuổi), trú tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 1h50’ đêm 2/12, tại khu vực các ki ốt bán hàng ở trong chợ Rau xã Liên Châu xảy ra đám cháy lớn. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, các lực lượng chức năng đã tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 3h cùng ngày đám cháy được khống chế dập tắt hoàn toàn. Do lửa bén nhanh đã thiêu rụi 20 gian hàng của 10 hộ kinh doanh bị cháy, tài sản thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Chiêu tại cơ quan điều tra.
Thù tức hàng xóm đốt ki ốt gây cháy chợ.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân gây cháy, cơ quan Công an phát hiện nhiều điểm nghi vấn, liên quan đến dấu hiệu phạm tội chứ không phải vụ cháy đơn thuần. Sau một thời gian điều tra, xác minh, đã xác định đối tượng gây ra vụ cháy chợ ở xã Liên Châu là Nguyễn Văn Chiêu.

Tại cơ quan điều tra, trước một số chứng cứ không thể chối cãi, Chiêu khai, do nghi ngờ vợ chồng anh chị Phan Văn Phương, trú tại xã Liên Châu (Yên Lạc) nói xấu mình, gây chia rẽ gia đình khiến vợ bỏ. Thù tức, Chiêu đã đi mua xăng cho vào chai nước C2, đợi đêm đến đổ xăng châm lửa đốt ki ốt bán hàng tạp hóa nhà anh chị Phương tại chợ Rau. Sau khi thấy lửa bén, Chiêu về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Trước đó, Chiêu đã 2 lần đốt ki ốt nhà anh chị Phương nhưng không thành.

M.Hiền
.
.
.