Thêm một nhóm mua bán ma túy ở phố biển Nha Trang sa lưới

Thứ Bảy, 09/01/2021, 15:14
Các trinh sát phòng chống ma túy Công an TP Nha Trang vây bắt nhóm mua bán ma túy đầu tiên trong năm 2021 ở phố biến Nha Trang

Trao đổi với PV Báo CAND chiều ngày 9/1, Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đó là Phan Tân (SN 1997), Lê Thành Vũ (SN 1993), cùng trú huyện Diên Khánh; Lê Anh Tuấn (SN 2001) và Nguyễn Hồng Mi (SN 1994), cùng trú TP Nha Trang

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Phan Tân là nhân viên tại một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở TP Nha Trang, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên thời gian gần đây người thanh niên này không có việc làm. Trong lúc thất nghiệp, Tân được bạn bè dẫn dắt đến một số quán bar và tụ điểm vui chơi nên đã dính dáng vào “hàng trắng”. Để có tiền ném vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, Tân tìm kiếm đầu mối mua bán ma túy và thiết lập “chân rết” là Vũ, Tuấn và Mi.

4 đối tượng trong nhóm ma túy đã bị sa lưới.  Ảnh : CATP Nha Trang

Để né tránh Công an, các cuộc giao dịch mua bán ma túy đều được Tân sử dụng tiếng “lóng” và liên tục thay đổi phương thức giao dịch, nơi giao nhận. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, Tân chủ động cắt đứt liên lạc những khách hàng mới. Sau khi mua ma túy của Tân, Tuấn và Mi “xén bớt” để giải tỏa cơn nghiện trước khi bán lại cho các đối tượng nghiện khác.

Sau một thời gian truy bám, xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang đề xuất xác lập chuyên án, điều động một số trinh sát dày dạn kinh nghiệm để đấu tranh, triệt xóa.

 Đến 23h đêm ngày 7/1, một mũi trinh sát bất ngờ kiểm tra hành chính đối với Lê Anh Tuấn tại ngã tư Lý Tự Trọng – Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ và đã thu giữ trong túi của Tân 5 viên thuốc lắc và 1 túi nilon ma túy khay mới mua của Tân với giá 4 triệu đồng. 

Từ lời khai nhận của Tuấn, các trinh sát truy bắt Phan Tân khi đối tượng này mang theo 5 viên thuốc lắc và 1 túi nilon ma túy khay để giao cho bên mua. 

Khám xét khẩn cấp căn phòng Tân đang thuê trọ trong con hẻm ở phố Núi Một, phường Phước Tiến, các trinh sát thu giữ thêm 41 viên thuốc lắc, 5 túi nilon ma túy khay và 13 tép heroin. Cùng thời điểm đó, một mũi trinh sát khác bắt giữ Lê Thành Vũ cùng người tình là Nguyễn Hồng Mi đang mang 15 viên thuốc lắc và 2 túi ni-lon ma túy khay đi bán. Theo đó, tổng số ma túy thu được của nhóm đối tượng này gồm 66 viên thuốc lắc, 10 túi nilon ma túy khay và 13 tép heroin.

Được biết đây là nhóm mua bán ma túy đầu tiên trong năm 2021 ở phố biển Nha Trang sa lưới. Trong năm 2020, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã truy bắt 52 vụ gồm 191 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ và 1.314 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 562,1464g MDMA; 485,7019g Ketamine, 12,9595g heroin, 273,9546g Methaphetamine, hơn 106 triệu đồng, 10 xe máy, 3 xe ôtô, 28 điện thoại, 1 khẩu súng và 36 viên đạn.


Hữu Toàn
.
.
.