Thái Bình: Triệt phá đường dây làm bằng giả liên tỉnh
Trụ sở giao dịch chính của đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh này là quán bia trên đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP Thái Bình của Vũ Thị Hải Đường, 50 tuổi. Đường trước đây là diễn viên của một đoàn ca múa nhạc trong tỉnh, do làm ăn thua lỗ nên ngôi nhà thế chấp ngân hàng bị tịch thu, vợ chồng ly thân, hiện đang thuê nhà ở cùng con tại phường Bồ Xuyên.
Nhan sắc vẫn còn mặn mà, ăn nói thì sắc sảo nên bà chủ quán cũng chính là một tâm điểm thu hút khá đông khách nam giới đến quán bia. Thế nhưng, qua công tác nắm tình hình, các cán bộ của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình lại phát hiện bên trong quán bia ấy còn có một sự giao dịch bất hợp pháp khác. Đó là việc làm bằng cấp giả, cũng như việc môi giới chạy vào biên chế, chạy vào học tại các trường đại học, cao đẳng...
Hai mắt xích đi thu gom những người có nhu cầu làm các việc trên cho Đường là Trần Mạnh Tường, 50 tuổi, ở xã Thái Phương, huyện Hưng Hà và Đào Thanh Bình, 61 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Thái Bình. Về lĩnh vực làm bằng giả, bọn chúng quảng cáo với người có nhu cầu là bằng này có thể sử dụng đi học, đi làm mà không bao giờ bị phát hiện. Bằng cấp loại nào chúng cũng nhận làm, từ bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ học nghề, đến bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học các trường...
Trung bình một bằng tốt nghiệp THPT giả giá từ 5 đến 8,5 triệu đồng, bằng đại học, cao đẳng giả thì trên 10 triệu đồng. Được bao nhiêu người có nhu cầu làm bằng cấp giả, Đường lại thông tin cho đầu mối tiếp theo là Nguyễn Hồng Cậy, 51 tuổi, ở phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, nhưng hiện đang thuê nhà ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Cậy vốn dĩ trước đây từng làm công việc môi giới người đi lao động nước ngoài, bị vỡ nợ, phải bán nhà ở quê, tha hương lên Hà Nội thuê nhà trọ ở. Làm thuê lay lắt không đủ trang trải nhu cầu cho cuộc sống của 2 mẹ con, Cậy lục tìm tất cả các cách và các mối làm ăn khác.
Vì biết Trần Quang Tụ, 48 tuổi, ở phường Tràng Thi, TP Nam Định biết "nghề" làm các loại giấy tờ, bằng cấp giả, Cậy đã trở về Nam Định để bắt mối với Tụ. Sau khi được Tụ nhận lời, đầu năm 2007, Cậy sang Thái Bình lang thang hàng tuần liền để tìm cách xây dựng đường dây. Nhiều lần đến quán bia của Đường dò la, Cậy phát hiện bà chủ quán có nhiều mối quan hệ và cũng đang khát tiền nên đã bắt quen. Không ngờ, Đường bập vào việc này rất nhanh và nhanh chóng xây dựng tiếp các mắt xích là Bình và Tường.
Nhờ tài quảng cáo của bọn chúng mà rất nhiều ngườiở Thái Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Dương có nhu cầu làm bằng giả đã tìm đến và nộp tiền. Được bao nhiêu người, Đường lại chuyển cho Cậy để chuyển tiếp cho Tụ làm.
"Xưởng" sản xuất giấy tờ giả của Tụ đặt ngay tại nhà, gồm máy tính, dụng cụ in lưới... Tụ chỉ làm một mình, không bao giờ cho ai bén mảng đến gian buồng đựng đồ "sản xuất" giấy tờ giả của mình. Anh ta dùng hoá chất tẩy các dữ liệu trên các phôi bằng thật, sau đó đánh máy đè các dữ liệu của người cần làm bằng lên trên. Hoặc làm luôn phôi giả, với dấu và chữ kí giả được in lưới, nếu rất tinh ý thì mới có thể nhận ra những điểm bất bình thường trên các tấm bằng giả này.
Sau hơn 2 tháng tiến hành điều tra, xác minh, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình quyết định chọn điểm đột phá trong đường dây chính là đối tượng Trần Mạnh Tường. Tường bị bắt quả tang khi đang mang một bằng tốt nghiệp THPT giả đi giao cho người mua. Những ngày sau, cả 4 đối tượng còn lại lần lượt sa lưới. Khám nhà các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ được hơn 30 loại giấy tờ giả còn lại chưa giao, hoặc làm thừa cho người có nhu cầu đặt làm.
Tại nhà Tụ, cơ quan Công an cũng thu được máy tính và các dụng cụ dùng làm giả giấy tờ khác. Ngày 3/9, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố cả 5 đối tượng và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Nguyễn Hồng Cậy, Trần Quang Tụ và Trần Mạnh Tường về hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.
Vấn đề đặt ra là những loại văn bằng giả này sau khi được các đối tượng "sản xuất" đã lọt vào các cơ quan, tổ chức như thế nào? Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cũng như lời khai của các đối tượng, Phòng An ninh điều tra đang tiến hành xác minh về các loại văn bằng giả mà chúng sản xuất ra trôi nổi trên thị trường để thu hồi và kiến nghị xử lí.
Đến ngày 22/9, các anh đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả của bọn chúng để xin vào làm công nhân, cá biệt có một trường hợp quê ở Hưng Yên, đang học Trường Trung cấp Dược nhưng đã làm giả bằng Đại học Dược để nộp vào xin việc tại một công ty ở TP Hồ Chí Minh...
Ngoài ra, cơ quan Công an còn làm rõ Vũ Thị Hải Đường cùng với Bình và Tụ tự dựng lên chuyện có các mối quan hệ có khả năng chạy vào biên chế, chạy vào học tại các trường đại học, cao đẳng để chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Chẳng hạn, từ Bình giới thiệu, Đường đã nhận 20 triệu đồng để chạy cho một người vào biên chế của Trường Nam Hưng Hà. Thế nhưng, hầu hết các trường hợp, Đường chỉ ngon ngọt hứa hẹn để nhận tiền và chẳng làm gì cả. Thậm chí, hồ sơ của những người nhờ chạy việc, chạy trường, Đường còn đem vứt lung tung...
Hiện vụ án tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan Công an đang xem xét để khởi tố tiếp các đối tượng về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc chạy việc, chạy trường
