Tẩy vé số để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Hai, 30/11/2020, 17:40
Đây là vụ án có phương thức và thủ đoạn phạm tội mới, rất tinh vi; đối tượng gây án có sự tính toán kỹ lưỡng khi thực hiện hành vi phạm tội, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng...


Nhưng “vỏ quýt dày, có móng tay nhọn”, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, đã làm rõ vụ án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Khang (SN 1992, ở thôn 4, xã Đại Yên , huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của bà Kiều Thị Th (trú tại khu 5, phường Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) gửi đến Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ. 

Theo lời khai của bà Th thì ngày 4/11, có một đối tượng đến nhà bà Th ghi số lô tô. Khi bà Th bảo viết cáp thì người đàn ông từ chối... Sau đó một hôm, đối tượng thông báo trúng thưởng và yêu cầu bà Th phải trả tiền. 

Nghi ngờ rằng đã rơi vào cái bẫy của những kẻ lừa đảo, nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ. 

Đối tượng Nguyễn Văn Khang.

 Cùng thời điểm này, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Đội 2 có thông tin về một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự. Trong các vụ án này, đối tượng  nhằm vào nạn nhân là những người bán vé xổ số ven đường “tuổi cao, sức yếu”, “mắt mờ, chân chậm”. Các đối tượng đều có thủ đoạn hoạt động giống với đơn trình báo của nạn nhân Th.

Bắt đầu từ đây, Đội 2 đã vào cuộc điều tra. Quá trình rà soát, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Khang (SN 1992 ở thôn 4, xã Đại Yên , huyện Chương Mỹ, Hà Nội), kẻ từng có một tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ... 

Xác định đối tượng là vậy nhưng để bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn, Khánh không ở nơi cố định. Mỗi ngày, đối tượng bắt một xe khách từ Hà Nội đến một địa điểm ở trung tâm TP Việt Trì rồi và đi bộ hoặc taxi lượn lờ. Khi gặp những người ngồi bày bán vé số ven đường thì chọn mục tiêu là người già, những người đeo kính và ngồi ở những vị trí trong ngõ ngách, sâu sâu, tránh mặt đường. Sau đó, hôm sau đối tượng cho người đến để chỉnh, sửa các con số... 

Khi đi lấy tiền, bọn chúng thường đi từ 2-3 người đề phòng các trường hợp nếu bị bắt hoặc phản kháng có đồng bọn hoặc thị uy người ta. 

Cách sửa của đối tượng cũng rất tinh vi. Với các sổ bìa bóng, các đối tượng dùng bật lửa hơ qua chữ  khiến mực bị tan ra, sau đó dùng nước bọt hoặc mồ hôi lau chữ số cũ, điền số mới vào. Một số trường hợp, các đối tượng dùng tẩy... 

Theo quan sát của các trinh sát thì đối tượng thường tự ghi số tiền đánh bạc, nhằm mục đích viết nhẹ tay mờ đi, để khi tẩy xóa và sửa thì dễ hơn (ghi các số dễ sửa hơn). Để tránh bị phát hiện, đối tượng không lấy cáp và cuống. Vì ghi vào xổ số cuả Nhà nước có một phần chủ giữ, một phần khách giữ, nếu so sánh với các cuống và liên bị lộ...

Từ việc nắm bắt được phương thức và thủ đoạn hoạt động của đối tượng, các trinh sát đã tổ chức lực lượng tương kế, tựu kế bắt giữ đối tượng. Quá trình rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ được Nguyễn Văn Khang (SN 1992 ở thôn 4, xã Đại Yên , huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khi đã đến điểm đại lý xổ số lô tô khu 4- phường Vân Cơ, TP Việt Trì của chị Thiều Thị Th để lấy tiền. 

Quá trình đấu tranh Khang khai nhận: Do cần tiền tiêu xài, đối tượng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi phạm tội. Với trường hợp của bà Th, Khang đã tự tay dùng bút bi mực xanh của chị Th ghi vào mặt trong bìa sau cuốn sổ ghi kết quả XSKT Miền Bắc nội dung: “4-11/2020, Đề 04x400, Đề 36x100, Đề 52x500”. Sau khi ghi xong, Khang trả cho chị Th 1.000.000 đồng); chị Thoan đã ghi toàn bộ số tiền trên vào các của Công ty xổ số tỉnh Phú Thọ phát hành xong đưa cho Khang một nửa phần cáp dành cho người chơi nhưng Khang không lấy cáp, nửa còn lại chị Th nộp cho Công ty xổ số tỉnh Phú Thọ trước giờ mở thưởng theo quy định.

Đến ngày 5/11, Khang rủ với Trịnh Duy Tuyển (SN 1985 ở tổ Hòa Sơn - thị trấn Chúc Sơn - huyện Chương Mỹ - Hà Nội) là Khang sẽ đưa Tuyên đến gần khu vực chị Th ngồi ghi xổ số lô tô và chỉ vị trí chị Th đang ngồi, sau đó giao nhiệm vụ cho Tuyên đến đó mượn chị Th cuốn số ghi kết quả XSKT Miền Bắc giả vờ xem kết quả xổ số; sau đó lật trang cuối của cuốn số mà ngày hôm trước Khang ghi xổ số lô tô và dùng bật lửa hơ nóng chữ số 52 khi mực đủ nóng chảy ra thì lấy vải áo chùi chữ đi và lây bút bi cùng màu viết thành chữ số 21 (là 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền bắc ngày 04/11/2020), xong việc thì Tuyến đi về và hứa sẽ cho Tuyên 5.000.000đ (năm triệu đồng). Đến khoảng gần 16h cùng ngày, Khang và Tuyên thực hiện nội dung  trên.. 

Sau khi thực hiện xong, đến khoảng gần 19h cùng ngày, Khang điện thoại cho chị Th hẹn đến nhà để lấy tiền trúng xổ số lô tô. Khi đi, Khang rủ Đặng Việt Hùng (SN 1971, ở Chương Mỹ - Hà Nội) cùng đến nhà chị Th; số tiền trúng thưởng Khang tính là 500.000 đồng, trúng số 21 là 02 số cuối của giải đặc biệt mở thưởng ngày 04/11/2020 X 65 lần = 32.500.000 đồng. Tại đây, Khang đã yêu cầu chị Th trả 28.000.000 đồng, số tiền còn lại Khang nói cho chị Th. Chị Th đã đưa cho Khang số tiền trên, khi Khang đi ra đến cửa chính nhà chị Thoan thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Trịnh Duy Tuyên đến Cơ quan điều tra để làm việc; đồng thời đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khang. 

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ. 

Xuân Mai
.
.
.