Tán tỉnh qua Zalo, rủ đi mua sắm rồi cuỗm luôn tài sản

Thứ Ba, 14/08/2018, 06:42
Sau khi làm quen trên Zalo và xin được số điện thoại của các cô gái trẻ, Viên lên kế hoạch lừa tình, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.


Sau hai tháng kiên trì tập trung các biện pháp nghiệp vụ truy tìm tung tích đối tượng xưng danh Nguyễn Quốc Thái lừa đảo chiếm đoạt xe máy cùng túi xách của chị Nguyễn Thị Thanh Thương (30 tuổi, quê quán Thái Nguyên) hiện công tác tại một cơ quan trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Hà Nội, cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây đã làm rõ danh tính đích thực của gã “siêu” lừa  này chính là Đinh Ngọc Viên (39 tuổi, trú tại thôn Thắng Trí, xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). 

Đồng thời xác định, Viên cũng là thủ phạm gây ra gần chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các cô gái quen biết qua mạng xã hội.

Trước đó, ngày 13-5, Công an phường Quang Trung, TX Sơn Tây, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh Thương về việc chị bị một nam thanh niên tên Nguyễn Quốc Thái lừa đảo chiếm đoạt 1 xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu đỏ, 1 túi xách tay bên trong có 1 điện thoại Xphone, 1 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ trong đó có giấy đăng ký xe máy chính chủ của chị.

Quá trình điều tra xác định, đầu tháng 3-2018, trong một lần cùng đoàn khách đến tham quan Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Nguyễn Quốc Thái đã gặp rồi chủ động xin số điện thoại chị Thương để tiện liên hệ công việc. Chị Thương đã cho Thái số điện thoại di động của mình và ngược lại, Thái cũng cho chị Thương số điện thoại của mình.

Đối tượng Đinh Ngọc Viên.

Bẵng đi gần 2 tháng, đầu tháng 5-2018, chị Thương nhận được tin nhắn của Thái qua Zalo trò chuyện kết bạn. Thái giới thiệu SN 1985, nhà ở phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đang là nhân viên văn phòng, chưa có người yêu. Qua trò chuyện nhắn tin qua mạng Zalo, Thái lên Làng văn hóa chơi, gặp chị Thương ngồi uống nước.

Ngày 13-5, Thái lại lên Làng văn hóa rủ chị Thương đi chơi Thành cổ Sơn Tây. Chị Thương đồng ý và đưa chìa khóa xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu đỏ mới mua, bên trong cốp xe có 1 máy tính xách tay, giấy tờ tùy thân và đăng ký xe máy chính chủ mang tên chị để Thái chở.

Dọc đường đi, Thái nói đang cần mua một bộ quần áo mới nên cả 2 đã vào một cửa hàng thời trang tại phố Quang Trung, phường Quang Trung. Khi vào cửa hàng, Thái vẫn cầm chìa khóa xe máy và tìm một chiếc áo rồi đưa cho Thương bảo đi vào phòng thay đồ mặc thử xem có hợp không để Thái mua tặng.

Do mới quen biết nhau nên chị Thương từ chối nhưng Thái vẫn một mực năn nỉ khiến chị Thương đồng ý. Sau đó, chị Thương đã đưa túi xách của mình, bên trong có 1 chiếc điện thoại di động iPhone X, 1 triệu đồng cùng toàn giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ xe cho Thái cầm giúp để vào phòng thử đồ.

Chờ cho chị Thương bước vào phòng thay đồ được vài phút, Thái lẳng lặng ra ngoài mở khóa xe máy và phóng đi mang theo chiếc túi xách của chị Thương. Sau khi thử đồ xong quay ra, chị Thương không thấy người bạn trai mới quen đâu liền điện thoại cho Thái thì thấy tắt máy, vào Zalo để nhắn tin tìm Thái thì bị chặn. Biết bị lừa, chị Thương đã đến cơ quan Công an phường sở tại trình báo. 

Tiếp nhận trình báo của bị hại, qua xác minh tại địa chỉ ở phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy như Thái đã nói với chị Thương, Đội CSHS Công an thị xã Sơn Tây phát hiện không có ai là Nguyễn Quốc Thái. Sau hai tháng kiên trì tập trung các biện pháp nghiệp vụ truy tìm tung tích đối tượng, Đội CSHS Công an TX Sơn Tây đã xác định được thủ phạm gây án xưng danh Nguyễn Quốc Thái có tên thật là Đinh Ngọc Viên (SN 1979, trú tại thôn Thắng Trí, xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Viên đã có 2 đời vợ và cũng từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với bản tính lười lao động lại ham mê cờ bạc, Viên không ở nhà phụ giúp vợ bán hàng mà tìm đến khu vực trung tâm Thủ đô thuê nhà trọ hạng sang, thuê ôtô, xe máy, ăn mặc quần áo đắt tiền rồi lên mạng xã hội để kết bạn làm quen với các cô gái rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị bắt, Viên thuê trọ tại địa bàn phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an TX Sơn Tây đã làm rõ, ngoài vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Thương, Đinh Ngọc Viên còn gây ra 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những phụ nữ tại địa bàn Hà Nội với thủ đoạn tương tự.

Điển hình, sau khi lừa chiếm xe máy và tài sản của chị Thương không lâu, khoảng cuối tháng 5-2018, Viên cũng lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy SH 150i của chị Đỗ Hằng Nga (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). Viên vào tài khoản Zalo có tên Nguyễn Quốc Thái để kết bạn làm quen trên mạng xã hội Zalo với chị Nga.

Qua trò chuyện, Viên cũng giới thiệu tên mình là Thái (33 tuổi), làm nhân viên văn phòng, chưa có vợ con và người yêu, có nhà và bố mẹ đều ở Hà Nội. Sau khi đã lấy được lòng tin của chị Nga, Viên chủ động hẹn gặp chị Nga tại một quán nước ở gần khu vực Bến xe Mỹ Đình để tâm sự. Sau đó, chị Nga mời Thái vào phòng trọ chơi.

Sau khi lừa được chị Nga vào thử đồ tại một cửa hàng thời trang ở phố Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội), Viên lẳng lặng ra xe mở khóa phóng đi mất. Tuy nhiên, vì thấy chiếc xe SH của chị Nga còn mới, muốn giữ lại làm phương tiện đi lại nên Viên đã tháo biển số vứt bỏ xuống sông Hồng rồi tìm mua biển số giả 29P1-675.90 lắp vào.

Theo một cán bộ điều tra, quá trình bị hại và Viên quen nhau rất ngắn, mọi thông tin về đối tượng các bị hại dường không nắm được để cung cấp cho cơ quan Công an. Bởi vậy, phải rất khó khăn, lực lượng điều tra mới “lật mặt” được thủ phạm. Trong tất cả các vụ án trên, Viên và các bị hại đều có quen biết kết bạn, nhắn tin thông qua mạng xã hội, và kịch bản gây án đều hướng bị hại đến các cửa hàng quần áo, shop thời trang để mua sắm quần áo sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TX Sơn Tây đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Đinh Ngọc Viên, hãy liên hệ với đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Điều tra viên, Đội phó Đội CSHS Công an TX Sơn Tây, số điện thoại 0978.006.888 để phối hợp giải quyết.

Tâm Phạm
.
.
.