Tạm giữ cặp vợ chồng trồng cần sa tại nhà

Thứ Sáu, 02/07/2021, 16:15
Ngày 2/7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự vợ chồng Hoàng Minh Tú (SN 1986) và Đỗ Minh Phương (SN 1991), cùng trú tại Khương Đình, phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây chứa chất ma túy".

Khoảng 6h50 ngày 17/6, tổ công tác của Công an phường Thượng Đình và Công an phường Hạ Đình phối hợp kiểm tra hành chính số nhà 94 phố Khương Đình. 

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong tủ vải tại tầng 2 của căn nhà có 4 chậu cần sa. Ngoài ra, trong tủ quần áo bằng gỗ cất giấu 103 cành lá cần sa và 1 khay kim loại chứa cần sa. 

Khi kiểm tra tại mái tôn bên ngoài lan can tầng 2, tổ công tác còn phát hiện có 9 chậu cây cần sa khác. Tổng số cần sa hiện thu giữ được là 3537,9 gam cùng nhiều dụng cụ liên quan đến cân đo, sử dụng ma túy. 

Vợ chồng Hoàng Minh Tú và Đỗ Minh Phương tại cơ quan Công an

Đấu tranh khai thác, vợ chồng Tú và Phương khai nhận đây là số cần sa các đối tượng tự trồng để thu hoạch cần sa thành phẩm, rồi bán cho khách kiếm lời. 

Cần Sa được cơ quan Công an thu giữ
Cây cần sa được vợ chồng Tú và Phương trồng tại nhà và bán cho đối tượng nghiện ma túy

Công an phường Thượng Đình cho biết, đây là vụ thứ 2 gần đây Công an phường bắt giữ liên quan đến trồng cây cần sa. Các đối tượng mua bán ma túy thường trồng cần sa trong nhà để bán cho đối tượng nghiện ma túy. Do vậy, người dân nhất là ở các vùng ngoại thành, hay tại các chung cư cần cảnh giác, phát hiện và báo cho cơ quan Công an những biểu hiện nghi vấn trồng cây cần sa để kịp thời xử lý.


M.Hiền
.
.
.