TP Nha Trang: Triệt xóa nhiều nhóm “ăn bay”

Thứ Hai, 12/09/2011, 21:08
Trong 8 tháng qua, các trinh sát Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã làm rõ 39 vụ, đạt tỷ lệ 75%, khởi tố, bắt giữ 60 đối tượng, trong đó có một số nhóm "ăn bay" chuyên nghiệp.

8 tháng qua, trên địa bàn TP Nha Trang đã xảy ra 52 vụ cướp giật trên đường phố với tổng giá trị tài sản hàng trăm triệu đồng. Không chỉ hoạt động ban đêm, những kẻ cướp giật còn liều lĩnh gây án trên đường phố giữa ban ngày.

Chiều 11/2, chị Nguyễn Hồng Hạnh, 37 tuổi, trú 46A Ngô Đức Kế, phường Tân Lập điều khiển xe máy chở bạn là Trần Thị Thanh trên đường Sinh Trung, phường Vạn Thạnh đã bị cướp giật túi xách, bên trong có 3 sổ tiết kiệm và 104 triệu đồng. Một tuần sau, chị Phạm Thị Thu, 34 tuổi, trú 141B Lê Hồng Phong, phường Phước Hòa chở bạn Đặng Kim Lan trên đường Yersin. Khi đến trước Chi nhánh Ngân hàng Eximbank thì hai thanh niên phóng xe máy ép sát, giật túi xách có 15 triệu đồng, 200 USD và ĐTDĐ... Nạn nhân những phi vụ "ăn bay" không chỉ là người địa phương, du khách trong nước mà có cả người nước ngoài.

Các đối tượng vụ án.

Cùng với việc phòng ngừa, tuần tra, quản lý đối tượng hình sự, mỗi khi nhận tin báo tội phạm, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an TP Nha Trang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nóng. Theo đó trong 8 tháng qua, các trinh sát đã làm rõ 39 vụ, đạt tỷ lệ 75%, khởi tố, bắt giữ 60 đối tượng, trong đó có một số nhóm "ăn bay" chuyên nghiệp.

Thượng tá Trần Mạnh Chiến - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Nha Trang cho biết, sau một số vụ cướp giật xảy ra hồi đầu năm, một chuyên án đã được xác lập. Các trinh sát vất vả ngày đêm truy bám mới triệt xóa nhóm "ăn bay" gồm 6 đối tượng do Lê Nguyên Toàn, biệt danh Lượm em, 34 tuổi, trú 51/14 Sau Ga, phường Phước Tân cầm đầu gây ra 19 vụ.

Chuyên án mới kết thúc thì các trinh sát phải đối mặt với một nhóm "ăn bay" mới do Đỗ Thị Tuyết Hương, biệt danh Hương "pê đê", trú ở phường 2, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cầm đầu gây ra 9 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài. Qua rà soát, sàng lọc, các trinh sát đồng loạt vây bắt 8 đối tượng đồng bọn của Hương "pê đê".

Giới "ăn bay" chuyên nghiệp trên đường phố Nha Trang hầu hết là đối tượng có tiền án, tiền sự, trong đó có trường hợp nghiện ma túy. Thủ đoạn của bọn chúng sử dụng băng keo đen để biến đổi một, hai con số trên biển kiểm soát xe máy, hoặc thuê xe ở nơi khác vòng vèo trên các đường phố "săn lùng" những người mang túi xách, nghe điện thoại, phụ nữ để lộ dây chuyền vàng trên cổ… để giở chiêu cướp giật. 

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Ngàn - Trưởng Công an TP Nha Trang, để góp phần đấu tranh phòng chống hiệu quả tội phạm cướp giật, ngoài trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác quản lý chặt chẽ đối tượng hình sự, thanh thiếu niên có quan hệ sinh hoạt bất minh; tăng cường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự khép kín các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, trước hết những người đi đường không nên chủ quan khi khoác túi xách trên vai và treo trên tay lái xe máy, phụ nữ đeo dây chuyền vàng cần mặc áo kín cổ, nhân viên các tour du lịch và lễ tân các khách sạn cần hướng dẫn cho du khách nước ngoài nắm bắt thủ đoạn hoạt động của các nhóm "ăn bay" trên đường phố.

Khi phát hiện cướp giật, ngoài việc truy đuổi, bị hại và người đi đường cần kịp thời ghi lại biển kiểm soát xe máy, đặc điểm nhân dạng của đối tượng gây án để khẩn báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất triển khai các biện pháp truy nóng. Để có những mùa du lịch bình yên, du khách và mỗi người dân địa phương cần phải chủ động nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng chống từ việc quản lý bảo vệ tài sản của chính mình

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.