TP Hạ Long kiên quyết trấn áp tội phạm xài “hàng nóng”
Lấy lại niềm tin
Ngày 13/6/2009, TAND TP Hạ Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động trên địa bàn phường Hà Lầm đối với một trong những vụ thanh toán xảy ra cuối năm 2008. Ở vụ án này, do mâu thuẫn trong đánh bạc mà Trần Vương Vũ (28 tuổi, trú tại tổ 19, khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long) đã tập hợp nhóm bạn kéo xuống Hạ Long để trả thù. Các đối tượng đã chuẩn bị dao và súng bắn đạn hoa cải.
Trận đòn thù xảy ra vào lúc 20h30' ngày 17/9/2008 tại khu vực sân vận động Hà Lầm thuộc tổ 5, khu 1, phường Hà Lầm, TP Hạ Long. Hậu quả của vụ thanh toán này là một số người bị thương, trong đó anh Dương Trọng Đạt bị trọng thương. Các bị cáo đã phải nhận các mức án thích đáng về tội "Cố ý gây thương tích"… Đây chỉ là một trong những vụ trọng án gây nhức nhối trong năm 2008.
Tuy nhiên, từ Tết đến nay những vụ việc mà tội phạm có sử dụng súng như vậy hầu như đã không còn. Trung tá Nguyễn Xuân Minh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hạ Long cho biết, năm 2008 là năm nóng bỏng với lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh nói chung, Công an TP Hạ Long nói riêng. Đặc biệt, tình hình tội phạm sử dụng súng bắn đạn hoa cải xảy ra nhiều đã gây ra sự lo ngại đặc biệt cho người dân.
Với trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự cho địa bàn và quyết tâm lấy lại lòng tin của người dân, Công an thành phố đã triển khai chuyên đề về chống ổ nhóm sử dụng súng bắn đạn hoa cải với sự giúp đỡ của các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh. Mỗi vụ trọng án xảy ra đều được Công an thành phố tập trung lực lượng điều tra, khám phá nhanh, dứt điểm, cùng đó triển khai rà soát, nắm tình hình để ngăn ngừa xảy ra các vụ phạm pháp mới.
"Từ đầu năm tới nay chúng tôi chưa "nợ" vụ trọng án nào. Mỗi khi xảy ra trọng án, chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng nắm tình hình để phá án nhanh. Đặc biệt đáng mừng là từ đầu năm tới nay, do lực lượng của tỉnh và thành phố tập trung, kiên quyết, đồng bộ các giải pháp nên tội phạm sử dụng súng đã giảm mạnh, tình hình chung đã ổn định hơn…" - Trung tá Nguyễn Xuân Minh tâm sự.
Không lơi lỏng…
Năm ngoái, ngoài vụ thanh toán đẫm máu làm 6 người chết ở cảng than Làng Khánh (phường Hà Khánh) hồi giữa tháng 12/2008 được dư luận cả nước biết đến thì những vụ đâm chém, bắn nhau thỉnh thoảng lại xảy ra trên địa bàn đã trở thành nỗi lo thường trực của người dân Quảng Ninh nói chung và ở Hạ Long nói riêng. Và, đây cũng chính là nỗi nhức nhối của lực lượng "gánh" trên vai trách nhiệm giữ gìn ANTT trên địa bàn. Con số 100 khẩu súng, hơn 400 dao, kiếm được nhân dân tự nguyện giao nộp trong 3 tháng vừa qua theo sự vận động của Công an thành phố cũng cho thấy phần nào sự nóng bỏng nơi đây.
Theo Trung tá Nguyễn Xuân Minh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hạ Long thì để có được tình hình ổn định như hiện nay, các vụ phạm tội sử dụng vũ khí "nóng" giảm mạnh, nhiều lực lượng, trong đó toàn bộ 60 cán bộ, chiến sĩ của Đội luôn phải căng ra rà soát địa bàn. Cùng đó, công tác phòng ngừa cũng được triển khai có hiệu quả, mà số vũ khí nhân dân tự nguyện giao nộp như nêu trên cũng đã cho thấy quyết tâm và cách làm mang lại hiệu quả tích cực của Công an thành phố.
Trung tá Nguyễn Xuân Minh cho biết, một trong những khó khăn hiện nay là tình trạng các đối tượng ở địa bàn khác vào TP Hạ Long chơi hoặc làm ăn rồi gây án. Do vậy, công tác nắm địa bàn, tuần tra phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.
Một vụ việc tiêu biểu là vào tháng 2/2009, các chiến sĩ thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH khi đang đi tuần tra, bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp, đã bắt được 4 tên cướp đến từ huyện Đông Triều. Tối hôm đó, trên đường qua khu nhà trọ tại Khu công nghiệp Cái Lân, lực lượng tuần tra phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Quyết định bám theo, lực lượng tuần tra phát hiện các đối tượng này xông vào khu nhà trọ, dùng dao khống chế công nhân để cướp của. Bị vây, các đối tượng chống trả quyết liệt và đâm bị thương một chiến sĩ, tuy nhiên sau đó đã bị bắt gọn…
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an TP Hạ Long cho biết, cùng với thái độ kiên quyết trấn áp tội phạm với các giải pháp đồng bộ, phù hợp, thì điều rất quan trọng là do làm tốt công tác phòng ngừa nên tình hình ANTT trên địa bàn từ đầu năm tới nay đã cơ bản ổn định, lấy lại được lòng tin của nhân dân.
|
TP Hạ Long là một địa bàn "cực nóng" với lượng án hàng năm chiếm 1/3 toàn tỉnh Quảng Ninh. Do làm tốt công tác vận động với cơ chế phù hợp, nên 3 tháng qua Công an thành phố đã tiếp nhận 100 khẩu súng (trong đó có 2 khẩu tiểu liên và 6 súng ngắn quân dụng K54, K59,...), 20 quả lựu đạn, hàng nghìn viên đạn, hơn 400 dao kiếm,… do nhân dân tự nguyện giao nộp. Việc này đã góp phần tích cực làm giảm tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn. |
