TP HCM xét xử nhóm học sinh trường quốc tế Á châu

Thứ Tư, 06/08/2008, 09:52
Bùi Hải Minh Luật, đối tượng trực tiếp đâm chết người trong vụ ẩu đả của hai nhóm học sinh Trường Quốc tế Á Châu (quận Tân Bình, TP HCM), lãnh án 18 năm tù.

Sau 5 ngày nghị án, sáng 5/8 TAND TP HCM đã tuyên phạt Bùi Hải Minh Luật (18 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) 18 năm tù về tội giết người, tổng hợp với bản án TAND quận Gò Vấp xử trước đó về tội cướp tài sản, hình phạt chung cho Luật là 22,5 năm tù giam.

7 đối tượng khác, trong đó có Ngô Trí Thịnh, đối tượng cầm đầu trong vụ án này cũng bị xử phạt từ 15 đến 30 tháng tù giam (riêng Thịnh bị xử 2 năm tù) về tội giết người.

Theo cáo trạng, do có xích mích trong giờ ra chơi tại sân Trường QT Á Châu, khoảng tháng 3/2007 Ngô Trí Thịnh (18 tuổi, ngụ Tân Bình), Võ Hải Đăng (17 tuổi, ngụ Bình Thạnh), Nguyễn Tấn Trường Giang, Trần Duy An, Nguyễn Phúc Thịnh, Nguyễn Ngô Hoàng Viễn rủ thêm bạn bên ngoài chặn đánh Lê Anh Duy gãy tay.

Đến chiều 3/5/2007, giờ ra chơi Đăng và Thịnh đang đùa ở sân trường thì bị một học sinh nhóm của Duy đá trúng Đăng. Thịnh thấy vậy nên lên tiếng cãi nhau, may mà bảo vệ của trường can thiệp kịp thời nên không xảy ra xô xát.

Đến cuối giờ học, Giang nhờ bạn là Huỳnh Thanh Phong đi sang hẹn với nhóm Duy đánh nhau bên ngoài. Hai bên đồng ý và hẹn gặp nhau vào lúc 20h ngày 5/5/2007. Ngô Trí Thịnh điện thoại rủ nhóm bạn gồm Cao Anh Khoa, Huỳnh Trung Hiếu, Vũ Huy Hoàng, Lê Ngô Trường Thanh và Huỳnh Hoàng Tiến cùng tham gia.

Đến khoảng 19h ngày 5/5/2007, Thịnh và đồng bọn chuẩn bị 2 cây mã tấu và một con dao cùng chạy đến cổng Trường QT Á Châu để đánh nhau với nhóm của Duy. Duy cùng với Nguyễn Thành Hưng, Đào Anh Tuấn, Tô Võ Thành Đạt và rủ thêm nhiều người bạn mang theo nhiều hung khí nguy hiểm tụ tập trước cổng Trường QT Á Châu.

Khi đến nơi, tất cả vừa xuống xe nói chuyện thì nhóm của Thịnh ập đến rút dao, mã tấu ra cầm trên tay. Thấy vậy, nhóm của Duy hoảng sợ bỏ chạy hai hướng.

Bị nhóm của Thịnh rượt đuổi, Lê Quốc Huy chạy vào đường Bùi Thị Xuân và vào cửa sau nhà 468 Lê Văn Sỹ để trốn nhưng vẫn bị Khoa, Thịnh, Hiếu cầm dao, mã tấu xông vào nhà chém nhiều nhát vào người cho đến khi người dân tri hô. Một nhóm khác của Duy, trong đó có Luật bỏ chạy theo hướng ngã tư Phạm Văn Hai.

Trong lúc chạy trốn do Luật chưa biết mặt Tô Võ Thành Đạt (cùng nhóm) nên đâm nhầm gây nên cái chết của nạn nhân. Luật bỏ trốn đến ngày 1/6/2007 mới bị bắt trong một vụ cướp tài sản khác...

A.Huy
.
.
.