Sắp xử vụ "trả thù nhầm người tại quán gội đầu Thiên Đỉnh"
TAND TP Hà Nội vừa tống đạt quyết định đưa vụ án "Cố ý gây thương tích" có tính chất nghiêm trọng ra xét xử. Một vụ việc tưởng như rất đơn giản lại chính là nguyên nhân dẫn đến một cuộc truy sát kinh hoàng ở quán gội đầu Thiên Đỉnh ở 396 đường Lê Duẩn, Hà Nội.
Kẻ đã gây ra cuộc truy sát là Nguyễn Văn Nam, trú tại 121/84 phố Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ vụ án cho thấy, ngày 24/1/2005, Vũ Đức Tuấn - chủ quán gội đầu Thiên Đỉnh, cùng với Nguyễn Đình Hà, ở quận Thanh Xuân; Phạm Văn Huân, ở quận Hoàng Mai và Trần Minh Tuấn ở quận Ba Đình (Hà Nội) sang nhà Nguyễn Văn Nam đòi trả lại nhà đất ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tuấn đã đánh
Cay cú vì bị đánh nên ngay sau khi bọn Tuấn bỏ về,
Bọn Long bàn nhau phải đi thám thính trước địa hình xung quanh quán gội đầu Thiên Đỉnh và nhận rõ mặt Vũ Đức Tuấn. Khi mọi chuẩn bị cho hành vi gây án đã xong, bọn chúng bàn nhau sẽ hành sự vào ban đêm để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an và những người dân lân cận.
23h cùng ngày, Nguyễn Hồng Long, Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Cương Quyết, Nguyễn Xuân Hòa và Hoàng Văn Anh Tuấn cùng một số đối tượng nữa (cơ quan điều tra chưa xác định được tên tuổi, lý lịch) mang theo dao nhọn, kiếm tự tạo rồi sử dụng xe máy và taxi đến quán gội đầu Thiên Đỉnh đánh Vũ Đức Tuấn.
Tuy nhiên, khi nhóm của Long xuất hiện tại quán Thiên Đỉnh thì trong quán lại không có mặt Vũ Đức Tuấn, mà chỉ có anh Phạm Văn Huân, Nguyễn Đình Hà, Nguyễn Mạnh Tuấn và một số nhân viên khác của quán. Bọn Long vẫn quyết định tấn công những người có mặt ở quán Thiên Đỉnh.
Theo sự phân công, Long và Hòa đứng ngoài cảnh giới, những đối tượng còn lại mỗi người cầm một con dao nhọn hoặc kiếm tự tạo xông vào quán Thiên Đỉnh cứ nhằm nam giới mà chém. Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên tất cả những người có mặt trong quán bỏ chạy tán loạn, tiếng kêu cứu ầm vang cả góc phố…
Khi lực lượng Công an và nhân dân khu vực tới hiện trường thì anh Hà, Huân và Tuấn đã bị thương tích nặng. Ngay sau khi xác định được nhóm đối tượng gây án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hồng Long, Nguyễn Bình Minh và Trần Mạnh Dũng để điều tra làm rõ.
Long, Dũng, Minh đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Nguyễn Văn Nam không thừa nhận việc xúi giục Long đi đánh trả thù. Tuy nhiên, với những tài liệu đã thu thập được, cơ quan Công an đã có đủ cơ sở kết luận "
Sau khi gây án, Nguyễn Cương Quyết và Nguyễn Xuân Hòa đã bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã. Qua giám định, cơ quan giám định Hà Nội đã có kết luận: Nguyễn Đình Hà tổn hại sức khỏe 27%, Phạm Văn Huân và Nguyễn Mạnh Tuấn tổn hại sức khỏe 12%...
Trong quá trình bị bắt tạm giam, tháng 4/2006, bị can Hoàng Văn Anh Tuấn đã bị chết do mắc bệnh AIDS nên CQĐT đã quyết định đình chỉ điều tra.
Viện KSND TP Hà Nội đã quyết định truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" đối với các bị can Nguyễn Văn Nam (còn gọi là
