Truy đuổi 10 km bắt nhóm trộm trong đêm

Thứ Ba, 29/08/2017, 15:41
Hơn 10km truy đuổi với tốc độ cao trong đêm, các hiệp sỹ nhiều lần bị nhóm trộm đạp xe, tấn công nguy hiểm đến tính mạng...

Chiều 29-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã tạm giữ Cao Hoài Ân (27 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, Long An) để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ
Tang vật của vụ án

Trước đó, lúc 18h35’ ngày 28-8, các “Hiệp sỹ” Bình Dương gồm Nguyễn Thanh Hải, Lương Văn Hóa, Phan Văn Tú, Trần Phước Lộc phối hợp cùng cơ quan Công an tuần tra trên các tuyến đường phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Các anh nhận được tin báo của anh Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, ngụ thị Tân Uyên) về việc, bị mất trộm xe exciter150 màu đen BKS 61N1 – 08119 (trị giá hơn 40 triệu đồng) ở ngã ba Phú Hòa, xã Hòa lợi, thị xã Bến Cát.

Lập tức, nhóm “Hiệp sỹ” tỏa ra các ngã đường thuộc tỉnh Bình Dương để truy tìm. Đến 20h tối cùng ngày, các anh phát hiện đối tượng chạy xe máy trên với tốc độ cao trên đường Mỹ phước - Tân Vạn, thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một. 

Sau hơn 10km, đến tới vòng xoay đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thuộc phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, các anh mới bắt được Ân. Riêng hai đồng bọn của Ân đã tẩu thoát.

C.Bình
.
.
.