Dùng “thủ thuật” ngắt cầu chì, phá khóa trạm biến áp trộm thiết bị điện

Chủ Nhật, 02/06/2019, 15:46
Ngày 2-6, Thượng tá Nguyễn Quốc Quyết, Trưởng Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, lực lượng của đơn vị đã điều tra làm rõ vụ trộm cắp vật tư thiết bị điện cao áp xảy ra tại thôn Tân Trại, xã Vĩnh Giang, Vĩnh Linh; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Hoài (Sn 1990), trú thôn Liêm Công Phường, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Linh để điều tra về tội trộm cắp tài sản.


Ngày 23-5-2019, Công an Vĩnh Linh nhận được đơn trình báo của Trung tâm Điện lực Vĩnh Linh về việc mất dây cáp đồng tiếp địa tại máy cắt điện ở thôn Tân Trại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã nhanh chóng phá án, bắt giữ đối tượng Hoài. 

Tại CQĐT, đối tượng này khai nhận, trong thời gian từ năm 2018 đến thời điểm bị phát hiện bắt giữ đã, y đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm cắp dây cáp đồng trên địa bàn Vĩnh Linh. 

Qua khám xét tại nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ tang vật 8,5 kg dây cáp đồng. 

Công an Vĩnh Linh tổ chức thực nghiệm trường tại nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, vào những tháng cuối năm 2018, trên địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị xảy ra hàng chục vụ mất cắp vật tư thiết bị điện trên lưới điện cao áp đang trong quá trình vận hành, ước tính tổng giá trị thiệt hại hơn 200 triệu đồng. 

Theo các điều tra viên, thủ đoạn của kẻ gian là dùng “thủ thuật” để ngắt cho cầu chì tự rơi, làm điện không truyền xuống trạm biến áp, sau đó phá khóa trạm biến áp rồi lẻn vào cắt trộm thiết bị điện và đường dây tải điện.

Thanh Bình
.
.
.