Quận 12, TP HCM: Nói “Không” với tệ nạn xã hội
Nhiều "thổ địa" thẳng thừng tuyên bố: "Quận 12 làm gì có bia ôm, massage kích dục hay điểm hớt tóc trá hình. Có muốn thì phải đi nơi khác". Bán tín bán nghi, nhiều ngày liền chúng tôi đi lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra "bãi đáp"…
Nơi đầu tiên chúng tôi đến là khu trung tâm của phường Hiệp Thành. Người dân cho biết, cách đây chừng 3 tháng, trên đường Nguyễn Ảnh Thủ có xuất hiện một tiệm hớt tóc trá hình mang tên Nh.B. Sau khi phát hiện ra, người dân liền báo cho Công an phường, ít ngày sau thì thấy tiệm này đóng cửa. Từ đó đến nay, người dân không còn nghe thấy một điểm tệ nạn nào.
Tương tự, ở phường Tân Thới Hiệp, khoảng giữa năm 2006 xuất hiện quán bar Th.Th. nằm trên đường Lê Văn Khương nhưng đã bị xóa sổ ngay ngày đầu tiên đi vào hoạt động với 108 đối tượng thanh, thiếu niên vào đây để làm những trò bậy bạ.
Ông Lê Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết: Bất kỳ một quán nhậu, karaoke hay hớt tóc trá hình nào hình thành đều không thể qua được tai mắt của quần chúng nhân dân cũng như Ban điều hành khu phố. Vì vậy mà quận đã chỉ đạo khi tiếp nhận được thông tin tố giác, phường phải triển khai xác minh ngay. Nếu đúng thì phải lên phương án triệt phá.
Ông kể, có lần một người dân ở phường Trung Mỹ Tây điện thoại trực tiếp cho ông phản ánh tiệm hớt tóc Thanh Phú có hoạt động kích dục. Ngay lập tức, ông chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 814 xác minh thông tin và triển khai bắt quả tang các đối tượng đang hành nghề.
Chính vì sự quan tâm của chính quyền đã tạo được niềm tin cho người dân, nên hễ có điểm tệ nạn nào mới thì họ lập tức báo cho chính quyền địa phương.
Tuy công tác phòng chống TNXH là nhiệm vụ của các cấp, ban, ngành nhưng chủ lực vẫn là lực lượng Công an mà Cảnh sát khu vực, trinh sát địa bàn là nòng cốt. Để phát huy tối đa vai trò của lực lượng này thì phải có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của lãnh đạo để hạn chế tiêu cực như bao che, làm ngơ. Việc này, ông Lê Văn Quang khẳng định, từ trước đến nay quận 12 chưa hề xảy ra một trường hợp nào.
Để kiểm chứng từ thực tế, thỉnh thoảng ông Quang giả dạng thường dân xâm nhập vào những điểm nghi vấn có TNXH để thu thập thông tin, sau đó ông đối chiếu lại với báo cáo của anh em nghiệp vụ thì thấy rất khớp nhau.
Thượng tá Nguyễn Văn Liêm, Phó trưởng Công an quận 12 cũng cho biết, Ban chỉ huy quận luôn chỉ đạo Công an các phường, các Đội nghiệp vụ phải quyết liệt trong đấu tranh phòng chống TNXH.
Năm 2006, quận 12 cũng khá thành công trong công tác đấu tranh phòng chống tệ ma túy khi xóa được 18 điểm đen về mua bán và sử dụng ma túy. Hiện nay, số đối tượng mua bán ma túy nhỏ lẻ vẫn còn nên quận đã xây dựng kế hoạch, phấn đấu năm 2007, quận trở thành địa bàn không còn ma túy.
Tuy đã đạt được kết quả khả quan, song lãnh đạo quận 12 vẫn chưa thỏa mãn, tự hào là một quận không có đất sống cho TNXH, bởi tình trạng mại dâm vẫn còn xảy ra.
Theo Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 12 thì ở khu vực ngã tư Ga thuộc phường Thạnh Lộc hiện đang tồn tại 17 khách sạn, nhà nghỉ mà có nơi là chỗ mua bán dâm. Đối tượng từ các quận, huyện lân cận đến thuê khách sạn để mua bán dâm theo dạng "độc lập" nên rất khó phát hiện cũng như cơ sở để xử lý.
Còn ở QL22, đoạn đi qua phường Trung Mỹ Tây còn tình trạng gái mại dâm đứng đường. Khi Công an truy quét thì gái mại dâm chỉ cần bước vài bước chân qua địa phận Hóc Môn là coi như an toàn. Để giải quyết vấn đề này cần có sự phối hợp giữa các địa phương với nhau.
Phó Chủ tịch Lê Văn Quang cho biết, trong năm 2007, việc trong sạch hóa hai "điểm đen" trên sẽ là trọng tâm của chương trình mục tiêu "ba giảm"
