Phú Yên: Giám đốc Sở Tư pháp lạm quyền theo kiểu "gia đình trị"

Thứ Bảy, 11/03/2006, 09:05

Ở vị thế Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) tỉnh Phú Yên, ông Phạm Cuộc đã lạm quyền, chỉ đạo nhân viên rút tiền từ dự án, ngân sách hơn 500 triệu đồng. Không những thế, ông Cuộc còn tự ý tuyển dụng, đề bạt con trai và con dâu vào làm việc tại Sở Tư pháp Phú Yên.

Có thể nói chuyện bê bối nhất ở Sở Tư pháp Phú Yên trong những năm gần đây là việc quản lý, thu chi tài chính. Trong vòng 5 năm (2000-2004), Cục TGPL - Bộ Tư pháp cung cấp cho Trung tâm TGPL Phú Yên trên 590 triệu đồng để thực hiện dự án Novib với mục tiêu TGPL miễn phí cho các đối tượng chính sách và người nghèo.

Thế nhưng ông Phạm Cuộc - Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Giám đốc Trung tâm TGPL Phú Yên đã chỉ đạo các cộng sự dưới quyền giở nhiều chiêu thuật gian dối, "rút ruột" hơn 66 triệu đồng để tư túi và chia nhau. Cụ thể như chỉ đạo kế toán, thủ quỹ móc nối mua 6 hoá đơn từ hai hiệu buôn Thanh Quang, Thanh Nga, giả mạo việc mua văn phòng phẩm để chiếm đoạt 19.561.000 đồng từ  dự án Novib.

Thậm chí trong một đợt tập huấn TGPL cho 102 cán bộ tư pháp các xã, phường trong tỉnh, mỗi đối tượng tham gia chỉ được nhận 25.000 đồng tiền bồi dưỡng, nhưng ông Cuộc "bật đèn xanh" cho kế toán, thủ quỹ biến hóa mức chi bồi dưỡng mỗi người tăng lên 100.000 đồng và xin hóa đơn của khách sạn Thanh Bình, ở 126 Lê Thánh Tôn, phường 3, TP Tuy Hòa để mạo dựng việc thuê phòng ngủ cho các đối tượng tập huấn nhằm chiếm đoạt 14.130.000 đồng...

Không chỉ “rút ruột” nguồn quỹ từ dự án Novib, mà nguồn tài chính tại văn phòng Sở Tư pháp Phú Yên cũng bị xén bớt gần 50 triệu đồng bằng các thủ đoạn dựng chứng từ chi khống, để chia nhau tiêu xài theo chỉ đạo của Giám đốc Phạm Cuộc.

Cũng trong hai năm 2000-2001, ông Phạm Cuộc chỉ đạo xén bớt trên 33 triệu đồng từ khoản trích lại nguồn thu lệ phí công chứng ở Phòng công chứng số 1 để chia nhau trái pháp luật và duyệt chi 104 triệu đồng sai quy định. Tương tự như thế, nguồn thu tại Phòng Hộ tịch cũng bị thất thoát do chi sai chế độ trên 60 triệu đồng.

Nghiêm trọng hơn nữa là Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên còn chỉ đạo kế toán, thủ quỹ mở sổ sách riêng để… lập quỹ trái phép gần 218 triệu đồng, từ các nguồn thu bán biểu mẫu hộ tịch, hồ sơ lý lịch tư pháp, đăng ký khai sinh.

Không những thế, ông Phạm Cuộc còn gây mất đoàn kết nội bộ và cửa quyền trong công tác bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, thậm chí trù dập cá nhân. Nổi cộm nhất là vụ việc ông Phạm Cuộc viết đơn nặc danh tố cáo một số vấn đề liên quan đến ông Lê Minh Tâm - Trưởng phòng Thi hành án tỉnh Phú Yên dẫn đến nội bộ mất đoàn kết, nghi kỵ lẫn nhau. Ngược lại, do nghi ngờ một cán bộ dưới quyền viết đơn tố cáo mình, ông Phạm Cuộc đã đề nghị Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng tạm dừng việc xét kết nạp Đảng đối với ông Đào Khoa Thức.

Không ít cán bộ công chức trong ngành Tư pháp Phú Yên bất bình khi ông Phạm Cuộc lập thủ tục bổ nhiệm cho con trai là Phạm Quốc Dũng giữ chức vụ Phó phòng rồi quyền Trưởng phòng Hộ tịch Sở Tư pháp Phú Yên nhưng không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm trong cơ quan, không đưa ra bàn thảo trước Ban cán sự Đảng, không có ý kiến tham gia của chi ủy.

Chưa hết, con dâu của ông Cuộc là Nguyễn Thị Thu Duyên là nhân viên tập sự tại Cơ quan Thi hành án huyện Tuy An, nhưng nhờ quyền lực của bố chồng nên cô Duyên được về làm việc tại Sở Tư pháp Phú Yên trước khi có quyết định điều động của Sở Nội vụ Phú Yên gần 1 năm.

Được biết, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã có kết luận và yêu cầu ông Phạm Cuộc chịu trách nhiệm chỉ đạo thu hồi nộp lại cho ngân sách 531.995.209 đồng trước ngày 30/3/2006, đồng thời đề nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật đảng viên đối với ông Phạm Cuộc, Phó giám đốc Sở Tư pháp Ngô Tấn Hùng, quyền Trưởng phòng Hộ tịch Phạm Quốc Dũng và Phó giám đốc Trung tâm TGPL Phú Yên Lưu Ngọc Cư, kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên xử lý kỷ luật công chức các đối tượng sai phạm

P.V
.
.
.