Phá hoại công trình ANQG chỉ vì đua đòi, ăn chơi
Tháng 6/2006, được sự chấp thuận của Chính phủ, Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội xây dựng trạm ăng ten thu phát sóng tại đèo Ly Hòa (Bố Trạch).
Sau khi hoàn thành công trình, đơn vị thi công công trình đã giao lại cho Trung tâm Truyền thông di động HT Mobil khu vực 2 có trụ sở đóng tại Đà Nẵng quản lý và theo dõi.
Có lẽ do công trình đang trong giai đoạn bàn giao, lại được xây dựng trên đèo cao nên cả bên thi công và bên quản lý công trình có phần chủ quan trong việc quản lý.
Chính vì vậy mà đến tháng 2/2007, khi hai bên đến tiến hành bàn giao công trình thì mới giật mình sửng sốt: Hàng trăm linh kiện phụ kiện của công trình đã bị cắt trộm, ổ khóa trong, ngoài đều bị kẻ gian cắt...
Sự việc nhanh chóng được báo cho Công an huyện Bố Trạch. Xác định đây là vụ án gây hậu quả với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên Công an Bố Trạch bắt tay ngay vào nhiệm vụ...
Sau một thời gian tổng hợp các nguồn tư liệu thu thập được, Công an Bố Trạch đã phát hiện ra băng nhóm gồm các đối tượng ở cùng xã Hải Trạch đã gây ra vụ việc phá hoại công trình ANQG gồm: Phạm Ngọc Sơn (16 tuổi), Phạm Ngọc Sơn (14 tuổi), Trần Ngọc Sơn (16 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (16 tuổi), Hoàng Minh Phương (16 tuổi), Lê Hoàng Nam (16 tuổi), Hoàng Văn Long (14 tuổi), Hồ Hoàng Anh (14 tuổi), Phan Thế Vỹ (14 tuổi).
Tại cơ quan Công an, nhiều đối tượng đã khóc lóc cho biết, mục đích của chúng trộm là để bán lấy tiền tiêu xài theo kiểu đua đòi của tuổi mới lớn như vào cà phê, Internet và ăn nhậu.
Trong quá trình phá án, anh em Công an hoàn toàn bất ngờ kẻ cầm đầu vụ án lại nhỏ tuổi nhất là Hoàng Văn Long, một mình Long đã gây ra 12 vụ trộm đối với công trình thu phát sóng nói trên.
Hiện cơ quan Công an Bố Trạch đã khởi tố 4 đối tượng đủ tuổi theo quy định của pháp luật về tội Phá hủy công trình phương tiện quan trọng về ANQG, còn lại cho vào trường giáo dưỡng để rèn luyện.
Khi đến thăm con em mình phạm pháp, nhiều bậc phụ huynh đã khóc rồi tự trách mình lo làm ăn quên giáo dục, theo dõi con để khi các em vừa chớm bước vào tuổi vị thanh niên đã mắc vòng lao lý.
Còn các đối tượng phạm pháp đã khóc, có thể có em chưa nhận thức được hậu quả mà mình gây ra khi tiến hành trộm cắp gây án. Nhưng từ việc đua đòi, các em đã tự đánh mất tuổi vị thành niên, học sinh trong trẻo của mình
