Phá đường dây vận chuyển ma túy quốc tế do nhóm người Nigeria cầm đầu
Theo tin từ Tổng cục Cảnh sát ngày 10/7 cho biết, đến nay, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã điều tra làm rõ ít nhất 4 nhóm tội phạm người mang quốc tịch Nigeria có hành vi thuê mướn người Việt Nam vận chuyển ma túy vào lãnh thổ Trung Quốc tiêu thụ.
Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Têhêran-Iran Ngày 1/7, cho biết: Ngày 28/6, Nguyễn Thị Thanh, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhân viên của Công ty Lô Hội, TP Hồ Chí Minh có điện thoại đến cầu cứu với Đại sứ quán Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh cho biết, tại Việt Nam, Thanh có quen với một người Nigeria, tên Hillary. Người bạn này có nhờ Thanh qua
Đây không phải là trường hợp đầu tiên người Việt
Theo tin từ Tổng cục Cảnh sát ngày 10/7 cho biết, đến nay, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã điều tra làm rõ ít nhất 4 nhóm tội phạm người mang quốc tịch Nigeria có hành vi thuê mướn người Việt Nam vận chuyển ma túy vào lãnh thổ Trung Quốc tiêu thụ.
Qua đấu tranh đã làm rõ hai nhóm, bắt giữ 13 đối tượng, trong đó có 10 đối tượng người nước ngoài, gồm: 8 đối tượng mang quốc tịch Nigeria; một người mang quốc tịch Zimbabwe; một người mang quốc tịch Philippines, thu giữ 1.262,41gam heroin. Chúng khai nhận đã 23 lần vận chuyển heroin vào Trung Quốc, mỗi chuyến từ 100 đến 400 gam heroin; đồng thời khai nhận một số tên đồng bọn khác…
Quá trình điều tra được biết, ngày 10/6, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Hải quan cửa khẩu đã khám xét hành lý xách tay và tư trang của một người đàn ông nghi vấn, đang làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Công tác khám xét đã phát hiện đôi dép Đoàn Nguyễn Minh Châu (ngụ tại phường 6, quận 10, TP Hồ Chí Minh) đang sử dụng có điều bất thường; khi đôi dép được tách ra thì bên trong giữa hai lớp nhựa có giấu một túi nilon chứa chất bột trắng, có trọng lượng 394,13g. Tại cơ quan Công an, Châu khai nhận chất bột này là heroin, do một số người châu Phi tại TP Hồ Chí Minh thuê đưa sang Trung Quốc.
Từ lời khai nhận của đối tượng, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an đã mở rộng phạm vi điều tra. Bước đầu, xác định tên cầm đầu đường dây này là Nnaji David Ete, 31 tuổi, quốc tịch
Xác minh lời khai của đối tượng, trinh sát đã lần lượt bắt gọn 7 đối tượng khác, trong số này là người nước ngoài mang quốc tịch Nigeria là Peter Chu ma, 34 tuổi; Regina Whing Wiri, 30 tuổi quốc tịch Zimbabwe cùng tạm trú tại chung cư Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh; Nnamdi Aghaji, 31 tuổi, Chukwuma Obi Remy, 39 tuổi, Ganiyu Wasiu Olawale, 28 tuổi Mayrose Adaugo Egbuchulam, 28 tuổi, chỗ ở không cố định và một đối tượng người Việt Nam tên Phan Thị Thanh Lễ, 29 tuổi, tại Bình Dương, ngụ tại 482-483 đường Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Khai nhận tại cơ quan điều tra: Nnaji David Ete quốc tịch
Tổng hành dinh của đường dây buôn bán ma túy quốc tế này đặt ở nước ngoài, bọn chúng là những người "đồng hương" Nigeria và các tổ chức buôn bán hêrôin quốc tế, thoả thuận giá, điểm giao hàng. Rồi từ Việt Nam, nhóm người Nigeria tìm đến số gái bán bar, giái mại dâm có biết chút ít tiếng Anh để giao dịch, thuê họ ra nước ngoài mang heroin về Việt Nam hoặc một số nước Nam Á, để nhóm người Nigeria này, nhận hàng và thuê mang heroin từ điểm hẹn đến điểm giao hàng cuối cùng là Trung Quốc.
Thủ đoạn vận chuyển heroin vào Trung Quốc của nhóm người này được tổ chức chặt chẽ, chúng chia nhỏ ma túy để giấu trong cúc áo, đế dép, vách vali, giấu trong cơ thể và thuê các đối tượng là người Việt Nam vận chuyển số ma túy này đến Trung Quốc để tiêu thụ.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ năm 2008 đến tháng 6, Nnaji David Ete và Phan Thị Thanh Lễ đã 19 lần vận chuyển heroin từ Việt Nam đi Trung Quốc, mỗi lần vận chuyển từ 100-400g heroin. Tiền trả thù lao cho mỗi chuyến hàng trót lọt sẽ được trả là 1.000 USD, Nnaji David Ete nhận 300 USD, 700 USD được trả cho người vận chuyển, việc đi lại, ăn uống được "chủ hàng" lo chi phí. Trong đó, Đoàn Nguyễn Minh Châu đã vận chuyển 10 lần; Phan Thị Thanh Lễ 6 lần…
Qua xác minh điều tra, trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an còn phát hiện thêm một đường dây vận chuyển khác, do Chime Chidike Ben, mang quốc tịch Nigeria cùng đồng bọn cũng với thủ đoạn thuê người đưa ma túy sang Trung Quốc tiêu thụ.
Sau khi đã thu thập đủ chứng cứ, ngày 18/6/2008, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an đã mai phục và bắt được Nguyễn Thị Hạnh, 54 tuổi, ngụ tại phường 2, quận 10, TP Hồ Chí Minh cùng hai đối tượng khác khi chúng vận chuyển 11 chiếc áo váy có giấu chất ma túy bên trong, khi chúng đang chờ chuyến bay đến tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc. Khám xét phát hiện trên mỗi chiếc váy có đính từ 26 đến 32 chiếc cúc áo, ma tuý được giấu kỹ bên trong. Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Viện KHHS, Bộ Công an bóc dỡ toàn bộ số ma túy này, tiến hành giám định nhanh, chất bột màu trắng được giấu bên trong những chiếc cúc áo đều có phản ứng dương tính với heroin, tổng trọng lượng là 871 gram.
Từ kết quả này, Cục CSĐT tội phạm ma túy tại TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng tóm gọn Chime Chidike Ben, 33 tuổi quốc tịch
Chime Chidike Ben và đồng bọn đã vào Việt Nam sinh sống được 4 năm, Chime Chidike Ben cưới vợ là người Việt Nam tên Hồ Hạnh San, ngụ tại phường 5 quận Phú Nhuận, có quen với một người tên Chyka, quốc tịch Nigeria sinh sống tại Ấn Độ. Ngày 12/6, Chime Chidike Ben đã nhận 11 chiếc váy này từ Chyka chuyển về Việt Nam. Sau đó Chime Chidike Ben thuê Nguyễn Thị Hạnh từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đến địa chỉ là khách sạn Goden Time để nhận hàng và vận chuyển sang tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc giao hàng cho đồng bọn của Chime và Chyke đang chờ đợi.
Song song với công tác bắt giữ, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét nơi cư ngụ của Chime Chidike Ben và thu giữ được một số tài liệu, vật chứng liên quan đến đường dây tội phạm quốc tế do nhóm tội phạm người Nigeria cầm đầu
