Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy qua mạng

Thứ Hai, 02/06/2014, 10:37
Ngày 31/5, CQĐT Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy qua mạng Internet. Hiện CQĐT đã thu hồi 2 xe máy trả cho bị hại, tiếp tục thu hồi những chiếc xe còn lại. Theo CQĐT, hầu hết những người bị mất xe chủ yếu là do chủ quan, quên không khóa cổ xe và vẫn để chìa khóa trong ổ cắm điện, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng trộm cắp hoạt động.

Trước đó, anh Nguyễn Quý T., 25 tuổi, trú tại phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến Công an TP Điện Biên Phủ trình báo về việc buổi trưa, anh để chiếc xe máy Super Dream trước cửa nhà vẫn cắm chìa khóa trong ổ điện, đến đầu giờ chiều thì phát hiện xe máy bị mất trộm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Điện Biên Phủ xác định đối tượng chưa thể đi xe khỏi địa bàn đã điện báo cho Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên chỉ đạo các Trạm CSGT chốt chặn trên các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, đồng thời rà soát các điểm công cộng, hiệu cầm đồ có khả năng đối tượng mang xe máy đến tiêu thụ. Đến chiều tối, Tổ TTKS Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên đã đón lõng, phát hiện, bắt giữ đối tượng Vũ Mạnh Thắng, 23 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định khi Thắng đang điều khiển chiếc xe máy của anh T. để mang về Hưng Yên tiêu thụ.

Bước đầu khai thác nóng, đối tượng Vũ Mạnh Thắng khai nhận không có nghề nghiệp ổn định nên đã đến thuê nhà ở xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên để làm thuê sinh sống. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, một số lần đi làm thuê tại các địa bàn, Thắng phát hiện người dân có nhiều sơ hở trong bảo quản tài sản như để xe ở sân qua đêm, xe máy không khóa càng, khóa cổ, nhiều người còn để quên cả chìa khóa cắm ở ổ xe máy... nên đã nảy sinh ý định trộm cắp xe máy.

Thắng khai, từ tháng 9 năm 2013 đến thời điểm bị bắt đã gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy. Vụ trộm đầu tiên, Thắng đã lấy chiếc xe Vison màu đỏ bạc tại khu vực đội 8, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên của chị Vi Thị H., 30 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Lấy được xe rồi, Thắng đem cất giấu một chỗ chờ thời cơ thuận lợi để mang đi tiêu thụ. Thắng lên mạng Internet, rao bán xe với giá rẻ và đã liên hệ với Phạm Đăng Khương là người mua xe. Khương đã hẹn Thắng mang xe xuống ngã ba Minh Đức, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên để Khương mua và hứa sẽ trả giá cao nên Thắng đã đi xe máy từ Điện Biên xuống Hưng Yên để bán xe cho Khương với giá 8,2 triệu đồng.

Thấy vụ này trót lọt, sau đó 10 ngày, Thắng tiếp tục đi đến khu vực thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo làm thuê, phát hiện chị Bùi Thị H., 26 tuổi, trú tại khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo để xe có nhiều sơ hở, không khóa xe nên Thắng đã ra tay trộm cắp. Lần này, Thắng tiếp tục liên hệ với Khương và mang xe về ngã ba Minh Đức bán cho Khương với giá 8,5 triệu đồng. Liên tục trong thời gian ngắn, Thắng tiếp tục trộm cắp 2 xe máy Air Blade của chị Hoàng Thị Thanh H. ở thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà và của chị Bùi Thị Ng tại phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ. Hai chiếc xe của chị Bùi Thị Ng và Hoàng Thị Thanh H. được Thắng tiếp tục mang về ngã ba Minh Đức, bán cho Khương được 20 triệu đồng.

Khó khăn trong quá trình điều tra chính là Thắng chỉ biết đối tượng mua xe trộm cắp trên mạng tên là Khương, không biết anh ta quê ở đâu và cũng không biết nơi ở của Khương. Mọi giao dịch mua bán xe đều qua mạng và qua điện thoại, khi Thắng có hàng thì Khương yêu cầu Thắng mang xe từ Điện Biên xuống Hưng Yên, giao hàng tại ngã ba Minh Đức và trao tiền ở đó. Quá trình điều tra, các trinh sát đã lên mạng truy dấu vết của đối tượng tiêu thụ của gian.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được đối tượng tiêu thụ xe gian là Phạm Đăng Khương, 44 tuổi, trú tại huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Lệnh bắt Khương đã được CQĐT Công an TP Điện Biên Phủ tiến hành sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về việc Khương tham gia trong đường dây tiêu thụ xe gian. Khi khám xét nhà Khương, các trinh sát thu được chiếc xe của chị Bùi Thị Ng mà Thắng vừa mang bán cho Khương đợt trước nhưng Khương chưa kịp tiêu thụ.

Hiện CQĐT Công an TP Điện Biên Phủ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Mạnh Thắng về tội trộm cắp tài sản; khởi tố bị can đối với Phạm Đăng Khương về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện vụ việc đang được Công an TP Điện Biên Phủ điều tra mở rộng

Anh Hiếu
.
.
.