Phá đường dây "sex tour" 500 USD/ngày

Thứ Năm, 12/06/2008, 10:46
"Hàng" của má mì Phương "Đà Nẵng" ngoài tiêu chuẩn trẻ, đẹp còn biết tiếng Anh, có học vấn… nên rất được các "đại gia" ưa chuộng, giới thiệu cho bạn bè mặc dù giá khá đắt, 500USD/ngày và 200USD cho một vài tiếng.

Qua nhiều ngày theo dõi, lúc 19h ngày 9/6, Đội 5 PC14 kết hợp Công an quận 1 tiến hành khám phá chuyên án đường dây môi giới mại dâm do nhiều đối tượng từ Hà Nội vào hoạt động ở khu vực trung tâm TP HCM.

Đây là một đường dây khá quy mô quy tụ hơn 50 gái mại dâm trẻ đẹp, chuyên cung cấp cho các đại gia, Việt kiều có nhiều tiền vui chơi. Khách có thể yêu cầu qua đêm ở khách sạn, hoặc đi du lịch ngắn ngày, dài ngày ở Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né… đổi lại thì cái giá của những cuộc vui này cũng chóng mặt - 500USD/ngày. Trường hợp vui thoáng chốc một vài giờ ở khách sạn thì cũng từ 150 USD đến 200 USD.

Vào giờ nói trên tại hai khách sạn Nhật Quang (109 Nguyễn Công Trứ) và khách sạn Mai (212/23E Nguyễn Trãi) đều thuộc quận 1, các tổ trinh sát phát hiện quả tang mỗi nơi có 3 cặp nam nữ mua bán dâm nên đã tiến hành lập biên bản đưa về cơ quan Công an làm rõ.

Hai trong số 6 gái mại dâm bị bắt quả tang ở các điểm này cũng là hai Tú bà Phạm Nguyễn Lê Phương (21 tuổi) và Hoàng Thị Thanh Dung (25 tuổi) đang điều hành một đường dây gái gọi giá cao ra vào từ Hà Nội và TP HCM.

Qua điều tra ban đầu được biết Phạm Nguyễn Lê Phương còn có tên gọi là Phương “Đà Nẵng", 21 tuổi, quê quán ở TP Đà Nẵng. Mặc dù gia đình không phải nghèo khó, nhưng do đua đòi ăn chơi nên từ năm 17 tuổi Phương đã ra Hà Nội làm cave và gái gọi ở vũ trường FORTUNA. Chỉ sau một năm "trong nghề", Phương “Đà Nẵng" đã trở thành đàn chị của nhiều gái gọi và bắt đầu hoạt động môi giới, thành một Tú bà khi mới bước qua tuổi 18.

Năm 2006, Phương vào TP HCM để thăm dò "địa bàn" và tiếp thị với khách hàng phía Nam. Sau vài tuần lê la ở các quán bar, vũ trường, Phương đã có trong tay một số khách quen và lôi kéo được khá nhiều gái đẹp vào đường dây gái gọi của mình.

Gái mại dâm của Phương ngoài tiêu chuẩn trẻ, đẹp còn biết tiếng Anh, có học vấn… nên rất được các "đại gia" ưa chuộng, giới thiệu cho bạn bè mặc dù giá khá đắt. Để mở rộng hoạt động môi giới, Phương liên kết với nhiều "đồng nghiệp" khác như Hoàng Thị Lệ Dung (Dung “đầu to") cũng bị bắt quả tang ở khách sạn Mai.

Qua đấu tranh khai thác, Đội 5, PC14 tiếp tục bắt giữ Tú bà thứ ba cùng trong đường dây này là Nguyễn Hồng Trang, 25 tuổi (biệt danh là Trang “Tôm") có HKTT ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cả 3 Tú bà đều có trong tay mỗi người một danh sách gần 30 gái gọi ở Hà Nội và TP HCM để đáp ứng cho khách quen ở mọi nơi theo phương thức "điều động từ xa". Được biết, số gái này không chỉ hoạt động trong nước mà còn qua Singapore, Hongkong theo dạng khách du lịch để làm gái mại dâm.

Với mức thỏa thuận 20% tiền môi giới cho 10 đến 20 lượt khách trong ngày, mỗi Tú bà có thể có thể bỏ túi khoảng 500 USD/ngày chưa kể khoản tiền họ trực tiếp bán dâm. Vì thế, các Tú bà và "kiều nữ" đều sống rất sang trọng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng truy xét về đường dây môi giới mại dâm này

Nguyễn Đặng
.
.
.