Phá đường dây gái gọi chân dài của Tịnh "Pê Đê"

Thứ Bảy, 13/01/2007, 14:09
Từ việc trang điểm sắc đẹp cho các em "ca ve", người mẫu, Tịnh "pê đê" phát triển đường dây gái gọi chân dài cho riêng mình. Mỗi lần giới thiệu cho khách, Tịnh lấy 600.000đ phí môi giới, bình quân mỗi ngày, Tịnh đưa đi từ 5 đến 7 cô.

Gần đây, trong giới đại gia, trong đó có một số Việt kiều thường giới thiệu cho nhau về một đường dây gái chân dài toàn là "hàng độc chiêu" trẻ, đẹp như người mẫu. Giá cả tuy khá đắt nhưng rất xứng đáng cho các đại gia mua vui - 200 USD cho vài giờ đồng hồ bên người đẹp.

Qua xác minh các nguồn tin, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tiến hành lập án đấu tranh. Lúc 21h ngày 11/1, với sự phối hợp của Công an quận I, các trinh sát Đội 5 kiểm tra khách sạn Hà Phương Trang (số 106 bis đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh), phát hiện quả tang hai kiều nữ đang bán dâm cho khách tại phòng 201, 203 với giá 200 USD mỗi cô.

Qua khai thác nhanh, Đội 5 tiếp tục tạm giữ Lê Cao Tịnh (tức Tịnh “pê đê", 27 tuổi), tạm trú ở 115 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, đưa về cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Năm 2003, Tịnh “pê đê” rời quê từ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Bắt đầu từ một nhân viên ở quán bar 261 trên đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Tân Bình), Tịnh “pê đê” đã nhắm vào việc câu móc các tiếp viên cho khách để lấy "cò".

Đến năm 2004, Tịnh nhảy qua làm nghề trang điểm sắc đẹp cho các em “ca ve”, người mẫu. Mặc dù chỉ mang thùng đồ nghề đi làm dạo chứ không có cửa tiệm nào, nhưng nhờ khéo ăn nói và "mát tay" nên Tịnh được khách hàng ưa chuộng.

Lợi dụng cơ hội tiếp cận các cô gái đẹp, Tịnh “pê đê” liền gợi ý sẽ giới thiệu cho các đại gia, Việt kiều để "giúp" họ kiếm tiền. Chỉ sau một thời gian ngắn, Tịnh “pê đê” đã hình thành cho mình một đường dây gái gọi cao giá.

Theo điều tra của trinh sát thì trong đường dây này có khoảng 20 cô gái, gồm những tiếp viên được Tịnh “pê đê” tuyển từ các quán bar, vũ trường. Những cô gái đẹp thích đua đòi ăn chơi đến những nơi này lọt vào mắt Tịnh cũng lần lượt bị anh ta dỗ ngọt để đưa vào đường dây của mình. Mỗi lần giới thiệu cho khách, Tịnh lấy 600.000đ phí môi giới, bình quân mỗi ngày, Tịnh đưa đi từ 5 đến 7 cô.

Con đường trở thành “Tú ông” của Tịnh “pê đê” khiến người ta nhớ đến đường dây gái gọi của Phan Văn Trò (Hiếu “pê đê") đã bị Đội 5 khám phá vào tháng 2/2004.

Cũng từ công việc trang điểm sắc đẹp, Hiếu “pê đê" đã thiết lập một đường dây mại dâm khá quy mô quy tụ các kiều nữ chân dài, có cả người mẫu, diễn viên để hoạt động cho đến khi bị bắt

Nguyễn Đặng
.
.
.