Phá chốt container trộm hàng xuất khẩu
Sau hơn hai tháng xác minh điều tra đơn thư tố cáo của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP HCM, ngày 23/2, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an tại TP HCM đã bắt khám xét khẩn cấp đối với 8 đối tượng, gồm: Cao Tiến, 51 tuổi, Giám đốc Công ty Cao Tiến có trụ sở tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Vũ Văn Tính, 43 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; Vũ Văn Anh, 20 tuổi, con trai Tính; Nguyễn Văn Đăng, 27 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Lê Văn Hoạt, 29 tuổi, ngụ TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Hoàng Văn Sinh, 20 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Lê Viết Sơn, 25 tuổi, ngụ TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Trịnh Bá Thơm, 57 tuổi, ngụ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, bảo vệ Công ty Cao Tiến về hành vi tổ chức trộm hàng hóa xuất khẩu trong container, thu giữ nhiều công cụ, phục vụ hành vi trộm, sổ sách ăn chia…
Theo ông Im Ki Hyun, Tổng Giám đốc Công ty TNHH ULHWA Việt Nam, cho biết: Ngày 21/12/2010, Công ty TNHH ULHWA Việt Nam xuất lô hàng vải mã hiệu W-2055RIG-1, loại vải màu trắng về Tổng Công ty ULHWA tại Hàn Quốc. Đến ngày 15/1/2011, Công ty TNHH ULHWA Việt
Và, sau đó vào các ngày 29/12/2010, Công ty TNHH ULHWA Việt
![]() |
| Lê Viết Sơn, Nguyễn Văn Đăng, Vũ Văn Anh. |
Tiến hành rà soát và nắm tình hình, trinh sát nhận định hàng hóa bị mất trên khâu vận chuyển tại lãnh thổ Việt
Để làm rõ, bước đầu trinh sát đã bí mật "điều" Nguyễn Văn Đăng, tài xế xe container 51LD-4589, số container: UGMU8569272 và Lê Viết Sơn, phụ xế cùng ngụ tỉnh Nghệ An để đấu tranh; đồng thời tiến hành điều tra mở rộng đối với một số tài xế, phụ xế xe container 52LD-2237; 52LD-2337… cùng một số đối tượng có liên quan khác.
Tại cơ quan điều tra, ngày 23/2, sau khi bị bắt giữ, các đối tượng đã khai nhận tội. Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an kêu gọi Hoàng Văn Bình và những người có liên quan đến trụ sở Cục CSHS số 258 Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM, trình diện đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật

