Nữ Chủ tịch Mặt trận thị trấn Phù Mỹ bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản

Chủ Nhật, 06/01/2019, 19:15
Do liên quan đến một vụ "rút ruột" công quỹ khi bồi thường đất đai, nữ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Mỹ đã phải vào vòng tố tụng hình sự về hành vi tham ô tài sản.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ngày 6-1 cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội tham ô tài sản đối với bà Hồ Thị Bích Lệ -  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ.

Bà Hồ Thị Bích Lệ khi còn đương chức

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, khi triển khai việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ cho các đối tượng có đất thuộc diện thu hồi, thực hiện dự án xây dựng khu dân cư và tuyến phía đông chợ Phù Mỹ, ông Bùi Đức Trọn – cán bộ địa chính UBND thị trấn Phù Mỹ giả mạo một số hồ sơ để “rút ruột” công quỹ, gây thất thoát ngân sách hơn 1 tỷ đồng. 

Thời điểm đó, ông Nguyễn Anh Thu – Chủ tịch UBND thị trấn Phù Mỹ, kế toán ngân sách Hồ Thị Bích Lệ, thủ quỹ Trần Thị Nữ… đã ký vào các hồ sơ bồi thường đất đai, gây thiệt hại ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Trong số đó có 645 triệu đồng bồi thường trái quy định, 416 triệu đồng quyết toán không đúng và 14 triệu đồng chi trả vượt mức phê duyệt phương án đền bù.

Vụ việc phát lộ sau một cuộc thanh tra, đến ngày 17-9-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Đức Trọn về tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 


Hữu Toàn
.
.
.