Nổ súng trên đường phố Hà Nội, 1 người bị thương

Thứ Năm, 16/04/2009, 11:51
Đêm 14/4, lại một vụ bắn nhau bằng súng quân dụng xảy ra trên đường phố Hà Nội, làm 1 thanh niên bị thương, gây náo loạn khu vực ngã ba phố Bát Đàn - Phùng Hưng thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
>> Võ sỹ Wushu giải quyết "ân oán" bằng súng AK

Nạn nhân là anh Hoàng Lại Nam, 31 tuổi, trú tại phường Đồng Nhân (Hai Bà Trưng)... Anh Nam đã được mọi người xung quanh và Công an phường sở tại đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức, hiện đã qua cơn hiểm nghèo.

Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã tổ chức lực lượng điều tra, truy xét. Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu được 1 đầu đạn súng ngắn.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP đang ráo riết truy tìm các đối tượng gây ra vụ bắn súng trên.

Vụ án thêm một lần nữa báo động về tình trạng sử dụng "vũ khí nóng" tại thành phố Hà Nội nói riêng, trên địa bàn toàn quốc nói chung. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ tháng 1/2005 đến tháng 3/2009, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 17 vụ nổ súng gây thương tích. Đến nay làm rõ được 13 vụ với 22 đối tượng, trong đó có 5 vụ do mâu thuẫn thù tức dẫn đến gây án.

Liên tiếp trong thời gian gần đây đã xảy ra các vụ sử dụng "vũ khí nóng". Đầu tiên phải kể đến vụ bắn súng tại khách sạn Quang Minh ở Đầm Trấu thuộc phường Bạch Đằng, nạn nhân là Nguyễn Tiến Dũng, một đối tượng đang bị Công an tỉnh Nam Định truy nã.

Rạng sáng 14/2, tại phố Đoàn Thị Điểm đã xảy ra một vụ thanh toán nhau bằng súng quân dụng giữa 2 nhóm côn đồ. Một bên là nhóm của anh em Trần Xuân Ánh, Trần Đức Trang, một bên là nhóm của Đào Ngọc Thiết, tức Thiết "cù". Nhóm của Ánh dùng súng AK báng gấp cưa nòng, còn nhóm của Thiết dùng súng K59.

Trong vụ này, nhóm của Thiết có Phạm Văn Thắng bị trúng một phát đạn vào ngực gây tử vong, còn bên Ánh có Lê Bá Thành bị bắn một phát vào phía trên đầu gối trái. Và đêm 14/4 lại xảy ra vụ nổ súng tại ngã ba Bát Đàn - Phùng Hưng kể trên…

Ngoài việc sử dụng "vũ khí nóng" để giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng còn sử dụng trong các vụ cướp tài sản. Nguồn súng từ đâu ra? Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện các đối tượng thường tìm mua nguồn vũ khí quân dụng từ những nước giáp biên với Việt Nam, chủ yếu là biên giới phía Bắc và Tây Nam. Ngoài ra, còn có một lượng "vũ khí nóng" rơi rớt lại sau chiến tranh, được các đối tượng mua bán trao tay nhau…

Để ngăn chặn việc sử dụng "vũ khí nóng", theo Đại tá Nguyễn Chí Lễ, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH, để ngăn chặn tình trạng tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng cũng như vũ khí thô sơ, lực lượng CSĐT phải có trách nhiệm ngăn chặn không để các loại vũ khí này tiếp cận với tội phạm, tích cực điều tra, xác minh và triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển vũ khí trái phép cũng như các băng, nhóm tội phạm. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính phải tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động để thu hồi súng quân dụng và các loại vũ khí khác thuộc danh mục cấm vẫn còn sót lại trong nhân dân

M.Khoa - T. Hoà
.
.
.