Nhức nhối ANTT vùng giáp ranh ngã ba Pháp Vân - Cầu Giẽ
Vừa tấp tểnh xuống xe Ninh Bình - Hà Nội tại khu vực ngã ba Pháp Vân - Cầu Giẽ, anh Trần Thái Dương quê Kim Sơn, Ninh Bình bất ngờ rơi vào vòng vây của 2 đối tượng mặt mày bặm trợn với lời đe dọa tấn công: "Nôn tiền, điện thoại ra, nếu không sẽ hết đường về quê mẹ…".
Vừa nói, các đối tượng trên vừa ra tay lục soát khắp người và hành lý của anh Dương rồi ngang nhiên tước đi 1,6 triệu đồng gia đình tích cóp chu cấp cho anh lên trường ăn học.
Quá hoảng sợ lại rơi vào tình huống đơn thương độc mã, anh Dương đến Công an phường Hoàng Liệt trình báo và nhận được sự giúp đỡ. Theo anh Dương, thì sở dĩ anh xuống ngã ba Pháp Vân - Cầu Giẽ vì muốn sang tuyến xe khác cho thuận đường đến trường đang theo học.
Nhưng không ngờ ý định chưa kịp thực hiện thì rơi vào bẫy của bọn xấu vẫn ẩn khuất hoạt động ở đây. Sau 24h truy xét tích cực, Công an phường Hoàng Liệt đã chỉ mặt hai đối tượng đã thực hiện hành vi táo tợn trên là Phạm Thanh Hải, trú tại tổ 14 phường Hoàng Liệt và Nguyễn Mạnh Cường ở thị trấn Văn Điển, hoàn trả lại tài sản trong niềm vui rơi nước mắt của người bị hại.
Trước đó, Công an phường sở tại cũng đã triển khai lực lượng bủa vây kịp thời 3 đối tượng đang thực hiện hành vi trấn lột anh La Công Can, trú tại Định Hóa, Thái Nguyên lấy đi toàn bộ số tiền ít ỏi mà người nông dân này dùng để đi đường.
Anh Can thuật lại rằng, khi xe khách chở anh đến ngã ba Pháp Vân, thấy khu vực này thoáng đãng lại có một số chủ xe ôm trực sẵn vẻ an toàn, anh xin xuống xe để về nhà người thân cho thuận.
Nào ngờ, khi bước xuống xe cũng là lúc cả nhóm xe ôm lẫn kẻ xấu xấn xổ vào giành chở, lục soát hành lý và trấn tiền. Cả 3 đối tượng Công an phường Hoàng Liệt bắt là Nguyễn Văn Hiển ở Yên Sở, Hoàng Mai cùng 2 tên Thuận và Tuấn đều khai nhận chúng là những kẻ sống lang thang, từng nhiều lần gây án và luôn lợi dụng khu vực phức tạp này để thực hiện hành vi phạm tội.
Không kể những vụ việc Công an phường đã khám phá, phản ánh của người dân cho thấy, còn rất nhiều hành vi xâm hại TTXH khu vực này chưa được cơ quan chức năng biết đến do khách quá giang không có điều kiện trình báo.
Trực tiếp thị sát khu vực được coi là mối lo ngại của khách qua đường, chúng tôi thấy thường xuyên có từ 30 đến 40 chủ xe ôm hoạt động tự do với những hành vi chèo kéo, tranh giành khách, vi phạm trật tự giao thông rất đáng ngại.
Nhiều đối tượng hình sự ở địa bàn khác cũng dạt vào đây hoạt động trá hình dưới các hình thức rao bán khoan điện, nhận chở xe ôm, bốc vác...
Lúng túng việc phân trách nhiệm
Lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt thừa nhận: Tình hình trật tự khu vực ngã ba đường 1B (Pháp Vân - Cầu Giẽ) đúng là khá phức tạp như một số người dân phản ánh. Tuy lực lượng mỏng, phải trải nhiều mảng công tác chuyên môn nhưng Công an phường đã cố gắng giải quyết tất cả những vụ việc phát sinh tại đây.
Trên thực tế, trong 2 năm qua, đơn vị này đã điều tra làm rõ cả chục vụ trấn lột, trộm cắp, đánh nhau... được người dân ghi nhận. Nhưng thực tế, địa bàn đường cao tốc phức tạp, lại là vùng giáp ranh, trong khi thẩm quyền của Công an phường có hạn.
Khi sự việc xảy ra, tâm lý hành khách, lái phụ xe không muốn phiền hà nên rất khó khăn cho công tác thu thập tài liệu, xử lý; nhiều đối tượng manh động thực hiện hành vi vi phạm xong rời khỏi địa bàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Công an phường... Chính vì thế, Công an phường luôn mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị nghiệp vụ liên quan.
Trung tá Trần Ngọc Ánh - Đội trưởng Đội CSGT số 4 thuộc Phòng CSGT Hà Nội cho biết: Trách nhiệm của Đội được phân công là phụ trách Trạm Kiểm dịch động thực vật trên đường từ ngã ba Pháp Vân - Ngọc Hồi đi Yên Sở và đảm bảo TTATGT, phân luồng xe trên toàn tuyến đường này.
Còn lại đoạn từ đầu đường cao tốc trở xuống đến giáp Thường Tín thuộc địa bàn Công an huyện Thanh Trì quản lý về ANTT nói chung.
Qua tìm hiểu được biết, sở dĩ công tác đảm bảo ANTT ở đây còn nhiều kẽ hở bởi đây là cửa ngõ phía Nam Thủ đô có lưu lượng phương tiện và người ra vào rất đông; đây lại là khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Hà Tây, giữa các quận Hoàng Mai với huyện Thanh Trì của TP Hà Nội, giữa Công an phường với Công an huyện và Đội CSGT số 4.
Do có sự chồng lấn như vậy, nhưng cho đến nay theo Phó Công an phường Hoàng Liệt Vũ Đức Long, thì giữa các đơn vị chưa hề bàn bạc xây dựng một quy chế phối hợp nào để đảm bảo ANTT ngoài sự phối hợp mang tính chất vụ việc.
Mặc dù mới đây, Phòng CSGT Hà Nội có công văn về việc phân công trách nhiệm quản lý địa bàn về bảo đảm TTGT giữa Đội CSGT số 4 và Công an huyện Thanh Trì...
Nhưng đó mới chỉ là sự phân định tạm thời địa bàn về An toàn giao thông. Điều mà dư luận mong chờ chính là một giải pháp toàn diện từ phía Công an Hà Nội để đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho cả vùng giáp ranh này
