Nhóm cướp chuyên “săn” xe SH, PS

Thứ Bảy, 17/11/2007, 09:29
Nhóm cướp táo tợn thủ sẵn dao trong người, khi phát hiện “con mồi” đi xe máy SH hoặc PS, chúng dùng xe áp sát người bị hại rồi tạo cớ gây sự để đuổi đánh người bị hại, sau đó dùng dao đe dọa, khống chế cướp xe.

Từ ngày 7/7 đến ngày 13/11, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra 12 vụ cướp xe có giá trị cao (SH, PS), do một nhóm đối tượng điều khiển xe máy, dùng hung khí chặn xe máy có giá trị của người đi đường vào ban đêm, thời gian từ 23 giờ đến 3 giờ sáng ngày hôm sau.

Đối tượng gây án rất manh động, côn đồ, chúng có từ 2-4 tên, gây hoang mang, lo lắng cho nhiều người dân đi lại, sinh hoạt và làm việc trên những tuyến đường vắng. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lực lượng CSHS phải nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng.

Lực lượng chủ công là Phòng PC14 phối hợp với một số đơn vị khác như Trung đoàn CSCĐ, Cảnh sát 113, Công an các quận, huyện, đồng thời áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ cao để triển khai bố trí lực lượng vây bắt.

Ngay sau khi xảy ra các vụ cướp nói trên, lực lượng CSHS đã khẩn trương dựng lại hiện trường, bố trí lực lượng tuần tra mật phục trên các tuyến đường đã xảy ra cướp. Hàng đêm, có từ 80 đến 100 trinh sát làm nhiệm vụ trên các tuyến đường này.

Ngoài ra, Phòng PC14 cũng đã cử nhiều tổ công tác phối hợp với Công an một số tỉnh nghi vấn có đối tượng liên quan, như: Hải Phòng, Hà Tây, Nam Định, Yên Bái, Quảng Ninh, Thái Bình... chú ý vào các khu vực tiêu thụ xe máy SH.

Có hàng chục đối tượng nổi đã được lực lượng Công an sàng lọc, đến ngày 14/11, Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện và nắm được tin về ổ nhóm khoảng 5 đối tượng không nghề nghiệp, tiêu xài phung phí, có dấu hiệu nghi vấn.

Trong khi đó, một số đội nghiệp vụ của Phòng PC14 như Đội chống cướp, cướp giật tài sản cũng có thông tin tương tự về ổ nhóm này.

Do vậy, Ban chuyên án đã chỉ đạo Phòng PC14 và Công an quận Cầu Giấy tập trung các biện pháp điều tra, đến chiều 15/11, đã xác định thủ phạm và ra lệnh khám xét, bắt 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Đình Thiệu, 22 tuổi; Nguyễn Quảng Phát, 21 tuổi; Nguyễn Trung Hưng, 18 tuổi, Nguyễn Trung Được, 22 tuổi (Hưng và Được là hai anh em ruột), các đối tượng này đều trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa và Trần Tú Anh, 25 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình (có 1 tiền án).

Tang vật thu giữ gồm: 1 xe máy Dream, 3 dao, 1 ống tuýp nước.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên chúng đã bàn bạc sẽ dùng dao thủ sẵn trong người, sử dụng xe máy chặn những người đi đường vào ban đêm có đi xe máy đắt tiền như SH và PS. Khi phát hiện “con mồi”, chúng dùng xe áp sát người bị hại rồi tạo cớ gây sự để đuổi đánh người bị hại, sau đó dùng dao đe dọa, khống chế cướp xe.

Chúng khai nhận đã gây ra 8 vụ cướp trên địa bàn Hà Nội.

Điển hình là vụ lúc 1 giờ sáng 13/11, Phát, Hưng, Thiệu đã cướp chiếc xe SH của anh Đỗ Hoàng Tùng trước cổng Bảo tàng Dân tộc học, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, ngày 11/10, chúng cướp của anh Tuấn trên đường Vạn Bảo, quận Ba Đình một chiếc xe máy đắt tiền; đêm 23/10, chúng cướp chiếc xe PS của anh Nghiêm Khắc Thành cùng một sổ hộ khẩu, giấy  chứng minh và 5 hợp đồng chứng khoán tại ngã tư Kim Mã - Núi Trúc.

Trước đó, chúng gây ra 5 vụ cướp tương tự khác, nhằm vào những người đi xe SH, PS. Sau khi cướp được, chúng mang xe bán cho một đối tượng tên là Tuấn, làm nghề cầm đồ và một số đối tượng khác ở ngoại tỉnh.

Cũng trong chiều 16/11, Công an TP Hà Nội đã biểu dương, khen thưởng một số cán bộ, chiến sĩ Phòng PC 17 và Công an quận Cầu Giấy đã có thành tích khám phá 2 vụ án ma tuý, khen thưởng Phòng CSHS và Công an quận Long Biên khám phá 2 vụ trọng án cướp của, giết người.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tặng giấy khen cho 61 đơn vị và cá nhân kèm theo thưởng vật chất cho các đơn vị: Phòng PC17, PC 14, PC18, Công an quận Cầu Giấy, Công an quận Đống Đa và Công an quận Long Biên

Đào Minh Khoa
.
.
.